26/03/2022 06:10 GMT+7

Ông Putin ký luật trừng phạt việc tung tin giả về các hoạt động của Nga

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành luật trừng phạt các hành vi phát tán "tin giả" về hoạt động của quân đội Nga và bất kỳ cơ quan nhà nước nào ở nước ngoài. Nếu "gây hậu quả nghiêm trọng", người phát tán có thể lãnh 15 năm tù.

Ông Putin ký luật trừng phạt việc tung tin giả về các hoạt động của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Putin trong một cuộc họp ngày 25-3 - Ảnh: REUTERS

Đạo luật được Tổng thống Putin ký ngày 25-3 dựa trên một đạo luật trước đó trừng phạt những người tung tin giả về hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine.

Theo Hãng thông tấn Tass của Nga, có 3 mức phạt tiền và tù dành cho những người vi phạm. Mức thấp nhất là 3 năm tù hoặc khoản tiền phạt 1,5 triệu rúp nếu phát tán tin không đúng sự thật về quân đội Nga và các cơ quan nhà nước Nga.

Nếu hành vi vi phạm xuất phát từ động cơ cá nhân và sự thù hận về chính trị, ý thức hệ, chủng tộc, quốc gia hoặc tôn giáo, người vi phạm có thể đối mặt 10 năm tù hoặc khoản tiền phạt 5 triệu rúp. Nếu hành vi "gây hậu quả nghiêm trọng", cá nhân đó có thể lãnh 15 năm tù.

Bà Irina Pankina, một nghị sĩ thuộc Duma quốc gia (Hạ viện Nga), khẳng định việc mở rộng đạo luật và tăng mức phạt là cần thiết.

Theo bà Pankina, tin giả giờ đây đang tràn lan và không chỉ nhắm vào các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine mà còn nhiều cơ quan nhà nước Nga khác có hoạt động ở nước ngoài, chẳng hạn như các đại sứ quán và lãnh sự quán.

Điện Kremlin nhiều lần cáo buộc truyền thông phương Tây đang tung ra chiến dịch thông tin sai lệch về Nga ở mức độ "chưa từng có" sau khi nước này đưa quân vào Ukraine.

Hồi giữa tháng này, sau khi luật trừng phạt tin giả về quân đội Nga có hiệu lực, một số hãng truyền thông và mạng xã hội phương Tây đã chủ động ngừng dịch vụ tại Nga.

Theo một số lý giải được đăng tải trên truyền thông phương Tây, việc ngừng hoạt động là do nhà chức trách Nga đang gây sức ép về nội dung và nhằm tránh các rắc rối pháp lý từ đạo luật tin giả.

Ít nhất 3 cuộc điều tra đã được mở liên quan các hành vi mà Nga cho là "phát tán tin giả" trên các mạng xã hội của nước ngoài như Instagram.

Nga nói đã hoàn tất giai đoạn một, chuyển mục tiêu sang Donbass Nga nói đã hoàn tất giai đoạn một, chuyển mục tiêu sang Donbass

TTO - Nga cho biết giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự ở Ukraine đã gần như hoàn tất và nước này sẽ chuyển mục tiêu sang khu vực Donbass ở miền đông Ukraine.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên