26/09/2021 21:28 GMT+7

Ông Tập chúc mừng tân lãnh đạo đảng đối lập Đài Loan, kêu gọi giúp ‘thống nhất’

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Quốc dân đảng (KMT), đảng đối lập chính ở Đài Loan, công bố thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi tân lãnh đạo đảng này, mô tả quan hệ giữa đại lục và Đài Loan đang nghiêm trọng và kêu gọi KMT giúp 'thống nhất đất nước'.

Ông Tập chúc mừng tân lãnh đạo đảng đối lập Đài Loan, kêu gọi giúp ‘thống nhất’ - Ảnh 1.

Tân lãnh đạo Quốc dân đảng của Đài Loan, ông Eric Chu, vẫy chào người hâm mộ ở Đài Bắc ngày 25-9 - Ảnh: REUTERS

Ngày 26-9, Tân Hoa Xã dẫn thư chúc mừng tân lãnh đạo KMT Eric Chu (Chu Lập Luân) của ông Tập, bày tỏ mong muốn hai bên "giữ vững nền tảng chính trị chung, đề cao lợi ích quốc gia và cùng nỗ lực vì hạnh phúc của người dân, duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan và thống nhất, trẻ hóa đất nước". 

Ông Chu được bầu làm lãnh đạo mới của KMT, đảng đối lập thân Trung Quốc, vào ngày 25-9. Theo báo South China Morning Post, chính trị gia này đã thể hiện rõ lập trường thúc đẩy quan hệ và cam kết sẽ khôi phục trao đổi giữa hai bờ eo biển.

Trong thư chúc mừng ông Chu, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại "Đồng thuận 1992", trong đó thừa nhận đại lục và Đài Loan đều cùng thuộc về một Trung Quốc, và phản đối "Đài Loan độc lập".

"Tình hình hiện tại ở eo biển Đài Loan phức tạp và nghiêm trọng", ông Tập viết trong thư, kêu gọi KMT cùng thúc đẩy hòa bình và thống nhất quốc gia.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan cải thiện rất mạnh mẽ dưới thời cựu lãnh đạo Mã Anh Cửu từ năm 2008 đến 2016. KMT ủng hộ "Đồng thuận 1992" trong khi chính quyền dưới thời bà Thái Anh Văn kiên quyết phủ nhận nguyên tắc "một Trung Quốc".

Hiện tại, căng thẳng đang bao trùm bờ eo biển Đài Loan với hàng loạt vụ máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) do Đài Loan thiết lập. Mới nhất, Đài Loan đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), vài ngày sau khi Trung Quốc chính thức xin tham gia hiệp định.

Phản ứng động thái của Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố phản đối các nước thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan. Ngay sau đó, Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo đã phát hiện 19 máy bay quân sự các loại của Trung Quốc đi vào ADIZ của lãnh thổ này.

Trung Quốc và Đài Loan đặt 11 thành viên CPTPP vào thế khó Trung Quốc và Đài Loan đặt 11 thành viên CPTPP vào thế khó

TTO - Việc Trung Quốc và Đài Loan cùng nộp đơn xin tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đặt các quốc gia thành viên vào thế tiến thoái lưỡng nan.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên