15/01/2020 10:51 GMT+7

Ông Trump chỉ trích Apple chỉ biết hưởng, không chịu giúp 'mở khóa' iPhone

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tổng thống Trump đã chỉ trích Apple từ chối mở khóa điện thoại của "những kẻ giết người, buôn ma túy và nhiều đối tượng tội phạm khác" trong khi nhận được sự hỗ trợ của Washington trong thương mại.

Ông Trump chỉ trích Apple chỉ biết hưởng, không chịu giúp mở khóa iPhone - Ảnh 1.

Lãnh đạo Apple, Tim Cook, (trái) cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: CNBC

Theo Hãng tin Reuters, dòng viết trên Twitter ngày 15-1 của ông Trump có liên quan đến việc Apple từ chối mở khóa điện thoại iPhone của nghi phạm trong vụ nổ súng tại căn cứ hải quân Pensacola, Florida, hồi tháng 12-2019.

"Chúng ta luôn giúp Apple về thương mại và nhiều vấn đề khác, thế nhưng họ từ chối mở khóa điện thoại của những kẻ giết người, buôn ma túy và nhiều loại tội phạm khác.

Họ sẽ phải tiến tới và giúp đỡ đất nước tuyệt vời của chúng ta, ngay bây giờ! Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Trump viết.

Reuters nhận định tuyên bố trên còn ngầm ý kêu gọi Apple hợp tác với Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Hôm 13-1, tổng chưởng lý (Bộ trưởng Tư pháp) Mỹ William Barr cho biết Apple chưa "hỗ trợ đáng kể" trong việc phá khóa 2 chiếc iPhone của nghi phạm.

Cùng ngày, Apple đáp lại rằng hãng đã cung cấp nhiều dữ liệu thông tin cho lực lượng chức năng liên quan đến vụ việc Pensacola. Tuy nhiên, Apple khẳng định sẽ không tạo ra một "cửa sau" hay phần mềm chuyên dụng cho phép chính quyền xâm nhập sâu hơn.

CEO Tim Cook của Apple đã bỏ ra nhiều năm xây dựng quan hệ cùng ông Trump với hi vọng có thể tác động đến chính sách của Nhà Trắng trong vấn đề thuế quan, điểm yếu của Apple vì sản phẩm của hãng chủ yếu được lắp ráp tại Trung Quốc.

Apple đã tránh được một đợt áp thuế lên iPhone hồi tháng 12, sau khi ông Trump công bố thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1.

Vào năm 2016, Apple từng đụng độ với FBI về một trường hợp tương tự. Apple cho biết hãng không có khả năng mở khóa điện thoại, trừ khi tạo ra một phần mềm chuyên dụng dạng "cửa sau". Đây là việc Apple luôn phản đối vì lý do các phần tử xấu có thể lợi dụng công cụ này.

Giáo sư Mỹ kiện Apple đánh cắp bản quyền phát minh đo nhịp tim Giáo sư Mỹ kiện Apple đánh cắp bản quyền phát minh đo nhịp tim

TTO - Tiến sĩ Joseph Wiesel, giảng viên trường y khoa New York, vừa kiện công ty Apple vì cho rằng họ đã sử dụng không xin phép phương pháp phát hiện nhịp tim bất thường của ông.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên