05/03/2020 10:56 GMT+7

Ông Trump: 'Mấy tuần rồi tôi không sờ tay lên mặt. Nhớ lắm!'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - 'Tôi đã không sờ tay lên mặt của mình trong mấy tuần, mấy tuần rồi đấy! Tôi nhớ lắm', Tổng thống Trump đùa tại một cuộc họp ngày 4-3.

Ông Trump: Mấy tuần rồi tôi không sờ tay lên mặt. Nhớ lắm! - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Phó ổng thống Mỹ Mike Pence trong cuộc gặp với các CEO công ty hàng không ở Nhà Trắng ngày 4-3 - Ảnh: AP

Ngày 4-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các giám đốc điều hành (CEO) công ty hàng không và các quan chức trong chính quyền ở Nhà Trắng, trong đó có đề cập các biện pháp vệ sinh giúp ngăn lây lan dịch bệnh COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Các CEO lúc đó đã giải thích về những hoạt động dọn dẹp được tăng cường tiến hành trên các máy bay chở khách. Sau đó, bà Deborah Birx, điều phối viên về phản ứng với COVID-19 của Nhà Trắng, đã nhắc nhở về kiến thức cơ bản là "rửa tay, không sờ tay lên mặt các bạn".

Lúc này, Tổng thống Trump nói đùa: "Tôi đã không sờ tay lên mặt của mình trong mấy tuần, mấy tuần rồi đấy! Tôi nhớ lắm!".

Tuy nhiên, theo trang Politico, nhiều người ngay sau đó đã phát hiện Tổng thống Trump từng sờ tay lên mặt trong những bức ảnh và video được ghi lại gần đây. Một số trang báo phương Tây đã dẫn lại các video và hình ảnh cho thấy ông Trump sờ tay lên mặt.

Ông Trump: Mấy tuần rồi tôi không sờ tay lên mặt. Nhớ lắm! - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với các giám đốc điều hành ngành dược đầu tuần này - Ảnh: AP

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) khuyên mọi người phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa mỗi ngày để ngăn lây lan COVID-19 như không sờ tay lên mặt, ở tại nhà nếu cảm thấy không khỏe, che chắn khi ho và hắt hơi, khử trùng các vật thể và bề mặt.

Trong một cuộc họp báo hôm 26-2, Tổng thống Trump từng nói về nỗi sợ của ông với mầm bệnh. Ông cho biết để tránh nhiễm bệnh, ông luôn tránh chạm tay vào các tay vịn và rời khỏi phòng khi ai đó hắt hơi. "Hãy rửa tay của các bạn, giữ sạch sẽ" - ông Trump nói thêm.

Cuộc gặp của ông Trump diễn ra trong bối cảnh bang Washington của Mỹ vừa ghi nhận ca tử vong thứ 10 và bang California ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Hiện trên toàn nước Mỹ đã có 11 ca tử vong và hơn 150 ca bệnh COVID-19.

Dịch COVID-19 ngày 5-3: Ca nhiễm ở Hàn, Mỹ tăng nhanh, California ban bố tình trạng khẩn cấp Dịch COVID-19 ngày 5-3: Ca nhiễm ở Hàn, Mỹ tăng nhanh, California ban bố tình trạng khẩn cấp

TTO - Hàn Quốc ghi nhận thêm 438 ca nhiễm mới, trong khi số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ cũng tăng nhanh. Ý đã có 107 người chết, tăng 28 ca so với ngày trước đó.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên