27/06/2019 07:34 GMT+7

Ông Trump: Trung Quốc muốn ký thỏa thuận vì kinh tế đang 'sụp đổ'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc hiện mong muốn đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ vì nền kinh tế của nước này đang yếu đi trước các đòn thuế của Washington.

Ông Trump: Trung Quốc muốn ký thỏa thuận vì kinh tế đang sụp đổ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

"Nền kinh tế Trung Quốc đang sụp đổ. Họ muốn đạt được một thỏa thuận" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với kênh Fox Business ngày 26-6, chỉ vài giờ trước khi lên máy bay sang Nhật Bản dự thượng đỉnh G20.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng "hoàn toàn có khả năng" hai bên đạt được một thỏa thuận thương mại vào cuối tuần này tại sự kiện G20. Tuy nhiên, ông cảnh báo Washinhgton cũng sẵn sàng áp gói thuế mới lên gần như toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nếu hai nước tiếp tục có bất đồng.

Vị tổng thống cho biết Trung Quốc đang chịu thiệt hại trước các đòn thuế của Mỹ và các mặt hàng còn lại của Trung Quốc hiện cũng đã đến lúc "chín muồi" để bị tăng thuế.

Theo ông Trump, Mỹ có khả năng sẽ giảm mức thuế nhập khẩu xuống còn 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa còn lại của Trung Quốc, thay vì mức 25% được đề xuất trước đó.

"Người ta đang di dời khỏi Trung Quốc. Các công ty kéo khỏi Trung Quốc trong khi một số quay trở lại Mỹ vì họ không muốn trả mức thuế đó" - ông Trump nói với kênh Fox Business.

Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh xấu đi kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên sụp đổ hồi tháng 5, khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc "lật lọng các điều khoản cam kết" vào phút chót.

Ông Trump dự kiến có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 29-6 - tức ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở thành phố Osaka, Nhật Bản. Kết quả cuộc gặp này sẽ quyết định liệu thương chiến Mỹ - Trung sẽ giảm nhiệt hay tiếp tục leo thang.

Ông Trump: Sẽ áp thuế nếu không đạt thỏa thuận với ông Tập tại G20 Ông Trump: Sẽ áp thuế nếu không đạt thỏa thuận với ông Tập tại G20

TTO - Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox Business, ông Trump nói sẽ áp thuế bổ sung với Trung Quốc nếu không đạt được thỏa thuận với ông Tập trong cuộc gặp cuối tuần này tại Nhật.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên