04/08/2020 08:50 GMT+7

Ôtô dừng đèn đỏ bị xe container lao tới chồm lên nóc đè bẹp, 3 người chết

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Chiếc ôtô con đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng (Hà Nội) thì bất ngờ bị xe container lao tới, chồm lên nóc đè bẹp khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương.

Ôtô dừng đèn đỏ bị xe container lao tới chồm lên nóc đè bẹp, 3 người chết - Ảnh 1.

Xe container đè bẹp gí chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ - Ảnh: ĐỖ QUANG

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 4h sáng 4-8 trên quốc lộ 5, đoạn ngã tư Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

Một xe container chạy theo hướng Trâu Quỳ đi Cầu Chui. Khi đến khu vực cột đèn 4/14, xe container đâm vào đuôi một ôtô con màu đỏ 4 chỗ đang dừng đèn đỏ, bên trong xe đang có bốn người. Lực lao mạnh khiến bánh xe container chồm lên nóc ôtô 4 chỗ.

Chiếc ôtô con tiếp tục bị đẩy lên, va tiếp vào đuôi một xe đầu kéo kéo theo rơmooc đi cùng chiều phía trước.

Cú đâm mạnh khiến 3 người ngồi trong ôtô con chết tại chỗ và 1 người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ôtô dừng đèn đỏ bị xe container lao tới chồm lên nóc đè bẹp, 3 người chết - Ảnh 2.

Chiếc xe container chồm lên nóc ôtô con làm 3 người chết, một người bị thương - Ảnh: ĐÔ QUANG

Chiếc ôtô màu đỏ bẹp dúm, hoàn toàn biến dạng. Phía trước là một chiếc đầu kéo đang dừng. Còn bánh xe container chồm lên đè đúng vào vị trí trung tâm chiếc xe.

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân.

Ôtô dừng đèn đỏ bị xe container lao tới chồm lên nóc đè bẹp, 3 người chết - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng cẩu chiếc xe con bẹp dúm đưa đi khỏi hiện trường - Ảnh: ĐỖ QUANG

Báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết ôtô trong vụ tai nạn ở có nhãn hiệu KIA, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam, số người cho phép chở là 5.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 3-7-2020, hạn kiểm định đến hết ngày 2-1-2022.

Còn xe đầu kéo chở container có nhãn hiệu CNHTC, sản xuất năm 2014 tại Trung Quốc, khối lượng kéo theo cho phép là 38.570 kg. Xe sử dụng loại phanh chính là khí nén; loại phanh đỗ là tự hãm trên tác dụng lên bánh xe trục 3,4.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 29-11-2019, hạn kiểm định đến hết ngày 28-11-2020.

Sơ mi rơmoóc được xe đầu kéo kéo theo có nhãn hiệu CIMC, sản xuất năm 2014 tại Trung Quốc, khối lượng hàng hóa chuyên chở 32.600 kg. Sơ mi rơmoóc này sử dụng loại phanh chính là khí nén; loại phanh đỗ là tự hãm trên tác dụng lên bánh xe trục 1,2,3.

Sơ mi rơmoóc được kiểm định lần gần nhất ngày 29-11-2019, hạn kiểm định đến hết ngày 28-11-2020.

Cục Đăng kiểm đã giao Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại quận Long Biên phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo thông tin từ hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ, trước khi xảy ra tai nạn, lúc 3h26 ngày 4-8, xe đầu kéo chạy với tốc độ 48 km/h, 10 giây sau xe giảm tốc độ xuống 36 km/h và còn 0 km/h ở 10 giây tiếp theo.

Theo Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, tài xế xe đầu kéo là Lê Thế Tuyển, 32 tuổi, trú tại xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Còn trên xe con có 4 người ( chưa xác định ai cầm lái). 3 người trên xe con tử vong tại chỗ gồm: Nguyễn Hoàng Dương, 21 tuổi; Nguyễn Ánh Pháp, 24 tuổi; Nguyễn Văn Hoàng, 34 tuổi.

Người bị thương là Đào Thị Nga, 27 tuổi.

TUẤN PHÙNG

Xe container đang chạy bỗng phát hỏa, cháy rụi cabin Xe container đang chạy bỗng phát hỏa, cháy rụi cabin

TTO - Chiếc xe container biển số Bình Định đang chạy trên quốc lộ 1 hướng Bắc - Nam thì bỗng phát hỏa, cháy rụi cabin, may mắn tài xế thoát nạn.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên