04/09/2019 17:32 GMT+7

Phá đường dây đánh đề qua tin nhắn điện thoại, mạng Zalo

NAM NGUYÊN
NAM NGUYÊN

TTO - Theo cơ quan công an, các đối tượng đánh bạc, ghi số đề bằng công nghệ cao và tiêu hủy vật chứng gây án để gây khó khăn cho công tác điều tra...

Phá đường dây đánh đề qua tin nhắn điện thoại, mạng Zalo - Ảnh 1.

Những người trong đường dây đánh bạc, ghi số đề bị đưa về cơ quan công an - Ảnh: NAM NGUYÊN

Chiều 4-9, thượng tá Bùi Văn Khẩu - phó trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông - cho biết đã triệt phá thành công đường dây tổ chức ghi số đề, đánh bạc lưu động tại 7 điểm khác nhau.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Sanh (65 tuổi), Nguyễn Thị Lan (45 tuổi), Nguyễn Thị Nga (53 tuổi), Đoàn Ngọc Thông (48 tuổi), Nguyễn Thị Phương Trinh (43 tuổi), Huỳnh Thị Hồ Em (54 tuổi), Nguyễn Thiên Khương (24 tuổi) và Đỗ Thị Hiền (56 tuổi), Võ Văn Vi (28 tuổi, con bà Hiền), cùng trú tại huyện Đắk Glong và Đắk R’lấp, Đắk Nông để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Từ ngày 28-8 đến nay, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt bắt quả tang 7 điểm đánh bạc tại huyện Đắk G’long và Đắk R’lấp, bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ trên 500 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan tại hiện trường.

Theo thượng tá Bùi Văn Khẩu, 7 tụ điểm đánh bạc này hoạt động lưu động, có sự liên kết với nhau. Các đối tượng không tổ chức ghi phơi đề trực tiếp mà thông qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội Zalo để giao dịch và thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Sau đó, thắng thua và quyết toán sẽ được thực hiện bằng cách chuyển tiền với số lượng lớn qua tài khoản ngân hàng, nếu với số lượng ít thì trả trực tiếp vào ngày hôm sau.

"Sau khi đã thực hiện xong giao dịch, các đối tượng xóa dữ liệu, thông tin trên máy. Có một số đối tượng còn vứt điện thoại xuống giếng, phá hỏng điện thoại, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý", thượng tá Khẩu thông tin.

Cũng theo ông Khẩu, qua các dữ liệu sao kê liên quan đến cá độ bóng đá và ghi số đề của 7 điểm đánh bạc nói trên, bước đầu xác định số tiền các đối tượng dùng vào đánh bạc khoảng trên 2 tỉ đồng. 

Sẽ tịch thu nửa tỉ đồng, xử phạt nhóm người định sang Campuchia đánh bạc Sẽ tịch thu nửa tỉ đồng, xử phạt nhóm người định sang Campuchia đánh bạc

TTO - Lãnh đạo Cục Hải quan An Giang khẳng định sẽ tịch thu toàn bộ số tiền gần 450 triệu đồng và đang làm hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng vận chuyển tiền tệ trái phép và không khai báo hải quan khi xuất cảnh.

NAM NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên