04/01/2021 15:20 GMT+7

Phản ánh những bất cập đến chính quyền qua hệ thống trực tuyến

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Người dân có thể phản ánh các vấn đề bất cập trong cuộc sống, hỗ trợ các cấp chính quyền xử lý một cách nhanh chóng, hiệu quả thông qua hệ thống phản ánh hiện trường 'Quảng Nam trực tuyến'.

Phản ánh những bất cập đến chính quyền qua hệ thống trực tuyến - Ảnh 1.

Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam - Ảnh: L.T.

Ngày 4-1, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay vừa ban hành quy chế thí điểm triển khai hệ thống phản ánh hiện trường "Quảng Nam trực tuyến". Đây là một phần của ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh mà tỉnh này đang triển khai.

Quảng Nam trực tuyến là hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức gửi về cho các cấp chính quyền thông qua ứng dụng tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh Quảng Nam (IOC).

Người dùng có thể cài ứng dụng app Quảng Nam trực tuyến trên điện thoại như sau: Đối với điện thoại Android tìm "Quảng Nam trực tuyến" trên CH Play để cài đặt. Đối với điện thoại iPhone tìm "Quảng Nam trực tuyến" trên App Store để cài đặt.

Đây là công cụ giúp người dùng phản ánh các vấn đề bất cập trong cuộc sống, hỗ trợ các cấp chính quyền xử lý phản ánh của người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Các tổ chức, cá nhân có thể chụp hình, quay video khi nhận thấy các vấn đề bất cập trong đời sống, rồi gửi đến IOC Quảng Nam thông qua hệ thống Quảng Nam trực tuyến.

Người phản ánh phải cung cấp đầy đủ thông tin như họ tên, số điện thoại, phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin phản ánh hiện trường. Thời gian phản ánh được thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần, 

Thông tin phản ánh hiện trường gửi trên hệ thống Quảng Nam trực tuyến sẽ được mặc định chuyển về UBND cấp huyện nơi xảy ra hiện trường phản ánh. UBND cấp huyện phân công cán bộ tiếp nhận thông tin, kiểm tra thông tin đảm bảo yêu cầu sẽ thực hiện xử lý hoặc chuyển đến các cơ quan liên quan để xử lý.

Kết quả xử lý phản ánh hiện trường được công khai cho cá nhân, tổ chức trên hệ thống này.

Cá nhân, tổ chức gửi phản ánh có quyền phản hồi lại thông tin nhằm làm rõ hơn kết quả xử lý của cơ quan nhà nước, hoặc gửi phản ánh lần 2 nếu không thống nhất với nội dung tại kết quả xử lý phản ánh hiện trường lần đầu và có quyền đánh giá kết quả xử lý.

Trước đó tháng 10-2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã khai trương và đưa vào vận hành trung tâm điều hành thông minh tỉnh này.

Vũng Tàu điều hành đô thị thông minh qua hơn 1.100 camera Vũng Tàu điều hành đô thị thông minh qua hơn 1.100 camera

TTO - Chiều 21-12, TP Vũng Tàu đưa vào sử dụng trung tâm điều hành đô thị thông minh. Trung tâm này có nhiều chức năng thuận tiện cho cả chính quyền và người dân trong việc quản lý, xử lý và phản ánh các vấn đề bất cập.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên