Chủ nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2021
Phản đối luật bản quyền, Wikipedia dừng hoạt động tại nhiều nước EU
TTO - Trong ngày 4-7 bách khoa toàn thư trực tuyến mở Wikipedia dừng hoạt động tại ít nhất 3 nước châu Âu để phản đối việc Nghị viện châu Âu chuẩn bị thông qua luật bản quyền số.
Ảnh: PHYS
Theo hãng tin AFP, Wikipedia dừng hoạt động và đăng thông báo nêu quan điểm phản đối với dự luật bản quyền số sắp sửa được đưa ra bỏ phiếu phê chuẩn tại Nghị viện châu Âu trên các phiên bản trang này tại 3 nước: Tây Ban Nha, Ý và Ba Lan.
Nếu luật này được áp dụng trong thực tế, các nền tảng nội dung trực tuyến, trong đó có Wikipedia, sẽ buộc phải trả tiền bản quyền cho những nội dung có bản quyền được người dùng đưa lên.
"Sắc lệnh này sẽ đe dọa tự do trên mạng và sẽ áp dụng các bộ lọc mới, những rào cản và hạn chế trong việc truy cập mạng", thông báo đăng trên trang Wikipedia Tây Ban Nha nêu.
"Nếu đề xuất này được phê chuẩn với nội dung phiên bản thực tế của nó, các hoạt động như chia sẻ tin tức trên các mạng xã hội hay truy cập tin tức thông qua các công cụ tìm kiếm sẽ trở nên phức tạp hơn trên mạng Internet", thông báo tiếp tục.
Dự luật bản quyền cải tổ của châu Âu được chia thành nhiều phần. Tuy nhiên một trong các phần đó bị Wikipedia và nhiều đơn vị liên quan khác lên án, cho rằng sẽ dẫn tới tình trạng kiểm duyệt và đe dọa tự do ngôn luận.
Một điều khoản cải cách nữa cũng buộc các nền tảng trực tuyến như Google và Facebook phải trả tiền để dẫn lại đường link tin tức. Đây là nội dung nhiều hãng thông tấn, báo chí ca ngợi là "bước tiến lớn".
Mặc dù Ủy ban châu Âu đã tuyên bố "Wikipedia và các bách khoa toàn thư mở trực tuyến khác sẽ không bị ảnh hưởng trong nội dung dự luật bản quyền của Ủy ban", song người đứng đầu trang Wikipedia, ông Jimmy Wales và nghị sĩ đảng Xanh thuộc nghị viện châu Âu Julia Reda cho rằng ảnh hưởng này là có.
Ngày 5-7 nghị viện châu Âu sẽ tiến hành thảo luận về dự luật bản quyền cải tổ mới giữa các nghị sĩ thuộc nghị viện. Sau đó sẽ là các cuộc thương lượng với các quốc gia thành viên EU về quan điểm cuối cùng về nó.
Áo, quốc gia đang nắm vai trò chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng, cho biết việc này sẽ khó khăn, do đó sẽ phải có một sự thỏa hiệp nào đó.
-
TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết sau ngày 15-9, TP.HCM chưa thể lập tức nới lỏng giãn cách xã hội dựa trên "thẻ xanh", "thẻ vàng". Phải chờ một thời gian sau 15-9, khi TP sẵn sàng mới có thể triển khai.
-
TTO - Bản tin dịch COVID-19 ngày 12-9 của Bộ Y tế cho biết có 11.478 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP.HCM và Bình Dương là gần 9.350 ca. Trong ngày, có 11.116 bệnh nhân khỏi bệnh.
-
TTO - Dù tiến sát vào vùng biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ đêm qua nhưng đến chiều tối 12-9, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 5) vẫn 'lởn vởn' trên biển và chưa đi vào đất liền như dự báo.
-
TTO - TP Cần Thơ giao công an thí điểm cấp giấy đi đường qua 4 giai đoạn nhằm thay thế giấy cũ. Riêng Vĩnh Long phân cấp cho từng đơn vị, địa phương cấp giấy theo mẫu chung.
-
TTO - Hàng trăm bạn đọc đã gửi phản ánh đến Tuổi Trẻ Online cho biết đang gặp trục trặc khi tự dưng mất thông tin đã tiêm chủng, trong khi thực tế đã tiêm; không tìm thấy điểm tiêm chủng để gửi phản ánh cập nhật thông tin...



Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận