01/05/2019 11:38 GMT+7

Phần mềm chấm thi bị lỗi, hơn 20 học sinh tự tử oan nghiệt ở Ấn Độ

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Sau khi hơn 20 học sinh cuối cấp ở bang Telengana, Ấn Độ tự tử vì không đủ điểm xét tuyển vào đại học, một hội đồng độc lập đã được thành lập và phát hiện phần mềm quét các bài kiểm tra bị lỗi và phân loại học sinh không chính xác.

Phần mềm chấm thi bị lỗi, hơn 20 học sinh tự tử oan nghiệt ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Việc xét tuyển vào các trường đại học danh tiếng ở Ấn Độ nổi tiếng là rất khốc liệt và dựa vào kết quả của Chứng chỉ tốt nghiệp trung học - Ảnh: CNN

Hội đồng này cho biết họ sẽ sớm công bố các biện pháp để chấm dứt tình trạng xảy ra lỗi chấm bài. Tuy nhiên, điều này không thể thay đổi thực tế đau lòng là có đến hơn 20 học sinh đã tự tử vì không chịu nổi cú sốc rớt đại học từ giữa tháng tư đến nay. 

Nhiều hội học sinh đã yêu cầu bồi thường khoảng 2,5 triệu rupee (825 triệu đồng)/trường hợp cho các gia đình có học sinh đã tự sát.

Trước tình hình trên, Thủ hiến bang Telangana K. Chandrashekhar Rao yêu cầu kiểm tra miễn phí lại kết quả của tất cả các em thi rớt, đồng thời nhắn nhủ học sinh không nên tự tử vì thi rớt không phải là chấm hết cuộc đời. 

Có đến hơn 1/3 học sinh không đậu kỳ thi lấy Chứng chỉ trung học phổ thông hệ hai năm (HSSC) và hơn 50.000 học sinh thi đậu nhưng không hài lòng với kết quả đang nộp đơn yêu cầu chấm phúc khảo.

Các phụ huynh chỉ trích đích danh Công ty TNHH công nghệ Globarena Technologies Private - công ty cung cấp phần mềm cho chính quyền bang Telengana để xử lý các bài kiểm tra. 

Họ cũng tố cáo những bất cập như tổ chức này chấm điểm cho những học sinh không hề dự thi và lỗi chấm sai được bao che có thể do công ty trên có mối liên hệ gần gũi với con trai của thủ hiến bang Telangana.

Tờ báo điện tử First Post của Ấn Độ dẫn câu chuyện của học sinh Naveena, người thi rớt nhưng sau khi chấm lại, cô được 93/100 điểm cho chính bài thi đó.

Việc xét tuyển vào các trường đại học danh tiếng ở Ấn Độ nổi tiếng là rất khốc liệt. Đơn cử, Trường đại học Shri Ram về thương mại ở Delhi nhận 28.000 đơn trong khi chỉ có 400 chỉ tiêu, tỉ lệ thấp hơn cả việc được nhận vào Đại học Harvard ở Mỹ.

Do số lượng hồ sơ quá nhiều, hầu hết các trường đại học dựa vào kết quả của kỳ thi HSSC để đơn giản hóa thủ tục tuyển sinh. Theo báo Independent của Anh, tỉ lệ thất nghiệp ở Ấn Độ đang ở mức cao nhất trong 45 năm qua do bùng nổ dân số. Hiện nay, mỗi tháng có 1 triệu người Ấn Độ bước sang tuổi 18. 

Thị trường việc làm đang trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Việc có được tấm bằng đại học của một trường danh giá được coi là rất quan trọng đối với học sinh. Nhiều học sinh được bố mẹ đăng ký cho học ở các trường trung học đặc biệt, được luyện thi tới 16 giờ mỗi ngày để đảm bảo đạt kết quả tốt trong kỳ thi HSSC.

Lo thất nghiệp, 4 thanh niên Ấn Độ lao đầu vào xe lửa tự tử Lo thất nghiệp, 4 thanh niên Ấn Độ lao đầu vào xe lửa tự tử

TTO - Cảnh sát Ấn Độ ngày 22-11 xác nhận 4 thanh niên nước này đã tử vong sau khi cùng nhau tự sát bằng cách nhảy ra trước đầu xe lửa vì lo sợ không tìm được việc làm sau khi ra trường.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên