22/10/2018 13:27 GMT+7

Phát bệnh tâm thần, ra tay sát hại mẹ nuôi

M.HÙNG
M.HÙNG

TTO - Trong lúc bệnh tâm thần tái phát, Nguyễn Văn Thương đã ra tay sát hại người mẹ nuôi đã cưu mang mình từ lúc nhỏ, sau đó ôm con lên tầng 3 và cố thủ 4 giờ liền.

Phát bệnh tâm thần, ra tay sát hại mẹ nuôi - Ảnh 1.

Công an tỉnh Hòa Bình khám nghiệm hiện trường vụ bà Nguyễn Thị Hồng bị chém tử vong - Ảnh: M.HÙNG

Theo tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, rạng sáng nay 22-10, tại thôn Bá Lam 1, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm một người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 1h ngày 22-10, trong lúc bị bệnh thần kinh tái phát, Nguyễn Văn Thương (36 tuổi, trú tại thôn Bá Lam 1) đã đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ con. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi), mẹ nuôi của Thương, đã dậy khuyên ngăn. 

Bất ngờ, Thương dùng dao chém bà Hồng. Bà Hồng chạy về phía cửa để kêu cứu thì bị Thương dùng dao chém liên tục vào người dẫn đến tử vong.

Sau đó, Thương kéo thi thể mẹ nuôi ném xuống giếng nước của gia đình. Khi bị những người xung quanh truy bắt, Thương ôm con nhỏ lên tầng 3 của ngôi nhà cố thủ và dọa ai lên sẽ ném em bé xuống đất.

Sau hơn 4 tiếng vận động, thuyết phục, đến khoảng 7h sáng, công an mới giải cứu được cháu bé và bắt giữ Thương. Lực lượng chức năng cũng tiến hành vớt thi thể bà Hồng từ dưới giếng lên để tổ chức khám nghiệm tử thi.

Được biết, tháng 9-2017, Thương được gia đình đưa đi điều trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1. Sau khi điều trị về, thỉnh thoảng Thương vẫn bị tái phát bệnh thần kinh.

Nữ chủ quán cà phê bị sát hại, cướp tài sản Nữ chủ quán cà phê bị sát hại, cướp tài sản

TTO - Một thanh niên vào quán cà phê võng ven đường để uống nước, sau đó cắt cổ nữ chủ quán cướp tài sản rồi bỏ trốn.

M.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên