14/05/2019 15:49 GMT+7

Phát động tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 với chủ đề "Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng"vừa được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát động tại Hải Phòng ngày 14-5.

Phát động tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát động Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 tại TP Hải Phòng - Ảnh: TÔ THÀNH

Ngày 14-5, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với UBND TP Hải Phòng phát động Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp của TP Hải Phòng cùng đại diện 20 tỉnh, thành phố có đê từ cấp III trở lên.

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh sau buổi lễ phát động cũng là thời điểm bắt đầu sự xuất hiện mưa bão cũng như nhiều loại hình thiên tai khác, do đó các bộ ngành, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp khó lường theo chiều hướng cực đoan, đặt ra những thách thức lớn, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 hàng năm làm Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai.

Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển biến mới, tiếp nối lịch sử kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê vào ngày 22-5-1946.

Thông tin tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, khẳng định trong những năm qua, công tác PCTT luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm thực hiện.

Cụ thể, 320km đê ven sông và đê biển được thành phố tập trung đầu tư, nâng cấp. Trồng mới gần 200ha rừng phòng hộ ven biển và trên 200.000 cây xanh các loại, bảo vệ gần 19.000ha rừng các loại.

Phát động tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 - Ảnh 2.

Sau lễ phát động, đoàn đại biểu đi bộ tại khu vực trung tâm TP Hải Phòng để hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai với chủ đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai từ cộng đồng - Ảnh: TÔ THÀNH

Sau buổi lễ, Bộ NN&PTNT, Tổng cục Phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị các tỉnh thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt với sự tham dự của gần 500 đại biểu là lãnh đạo Sở NN&PTNT, Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN cấp tỉnh, chủ tịch các huyện có đê.

Hội nghị tập trung quán triệt vai trò, trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp huyện  trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý đê điều, xử lý vi phạm, hộ đê và Phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

Tháo gỡ những vướng mắc, phát huy những sáng kiến, kinh nghiệm tốt trong quá trình thực hiện, hướng dẫn việc chuẩn bị, đảm bảo an toàn chống lũ của đê điều trong mùa lũ bão năm 2019.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên