25/05/2021 18:01 GMT+7

Phát hiện đã cướp iPhone 11 của bạn, điện thoại cho bạn kêu góp tiền chuộc vì đã xài hết 5 triệu

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Tuyên cho biết sau khi cướp giật điện thoại, Tuyên lên mạng xã hội xem thì thấy lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Tuyên cướp giật. Qua mạng xã hội, Tuyên phát hiện cô gái nạn nhân là bạn mình.

Phát hiện đã cướp iPhone 11 của bạn, điện thoại cho bạn kêu góp tiền chuộc vì đã xài hết 5 triệu - Ảnh 1.

Nghi phạm Vũ Đức Tuyên tại cơ quan điều tra - Ảnh: SƠN BÌNH

Cơ quan chức năng đã bắt nghi phạm cướp giật điện thoại của bạn khi bạn đeo khẩu trang ngồi trên xe ở quận 4, TP.HCM.

Ngày 25-5, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Vũ Đức Tuyên (31 tuổi, ngụ quận 4, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Qua công tác nghiệp vụ, đội hình sự đặc nhiệm (đội 3-PC02) phát hiện vụ cướp giật điện thoại người dân trên đường Khánh Hội (quận 4) trưa 23-5 nên phối hợp đội cảnh sát hình sự Công an quận 4 rà soát các đối tượng trên địa bàn, trích xuất camera, điều tra truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được nghi phạm là Vũ Đức Tuyên nên truy bắt, đồng thời vận động gia đình đưa nghi phạm ra đầu thú hưởng khoan hồng. Đến sáng 25-5, nghi phạm ra cơ quan công an đầu thú và bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Tuyên khai nhận khoảng 12h30 ngày 23-5, Tuyên lái xe máy trên đường Khánh Hội (quận 4), thấy một cô gái đeo khẩu trang ngồi trên xe máy bên đường, tay cầm điện thoại sử dụng. Tuyên lái xe áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 11 của cô gái rồi rú ga tẩu thoát.

Phát hiện đã cướp iPhone 11 của bạn, điện thoại cho bạn kêu góp tiền chuộc vì đã xài hết 5 triệu - Ảnh 2.

Camera ghi lại cảnh cướp giật và xe máy tang vật - Ảnh: SƠN BÌNH

Tuyên cho biết sau khi cướp giật điện thoại, Tuyên lên mạng xã hội xem thì thấy lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Tuyên cướp giật. Qua thông tin tương tác liên quan người bị hại trên mạng xã hội, Tuyên phát hiện cô gái nạn nhân là bạn mà Tuyên quen biết.

Tuyên liên hệ nạn nhân, thừa nhận mình là người cướp giật điện thoại iPhone 11 đem bán được 10 triệu đồng, tiêu xài hết 5 triệu đồng. Tuyên nói cô gái đem 5 triệu đồng đưa Tuyên đi chuộc điện thoại trả lại. Cô gái nạn nhân "góp" 5 triệu đồng cho Tuyên và lấy lại điện thoại của mình.

Nghi phạm cũng thừa nhận đi cướp giật điện thoại đem bán, do cần tiền tiêu xài và chơi ma túy "đá". Qua kiểm tra hồ sơ, Tuyên có một tiền án "cướp giật tài sản", mới mãn hạn tù đầu năm 2021 nhưng lại "ngựa quen đường cũ".

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra xử lý.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên