07/02/2004 12:29 GMT+7

Phát hiện dấu chân hóa thạch từ thời kỳ Đồ đá cũ

Đ.TÂM (Theo AFP)
Đ.TÂM (Theo AFP)

TTO - Những chuyên gia văn hóa cho biết lần đầu tiên dấu chân hóa thạch của con người từ thời kỳ Đồ đá đã được phát hiện tại phía nam Hàn Quốc.

ZFAxelxb.jpgPhóng to
Dấu chân người hóa thạch được phát hiện trên đảo Jeru
TTO - Những chuyên gia văn hóa cho biết lần đầu tiên dấu chân hóa thạch của con người từ thời kỳ Đồ đá đã được phát hiện tại phía nam Hàn Quốc.

Khoảng 100 chi tiết về những dấu chân có từ 50.000 năm trước đây đã được tìm thấy tại bờ biển trên hòn đảo Jeru phía nam Hàn Quốc.

Được biết đây là khám phá đầu tiên ở châu Á và thứ 7 trên thế giới, 6 nước khác còn lại đã tìm thấy dấu chân hóa thạch của người trong thời kỳ Đồ đá là: Tanzania, Kenya, Nam Mỹ, Ý, Pháp và Chile. Những dấu chân này đã được tìm thấy trên những phiến đá trầm tích được tạo thành từ lớp tro của núi lửa. Những chi tiết được tìm thấy này còn khá rõ với những gót chân còn trọn vẹn, có hình cong trung bình và hình cầu, độ dài của chúng khoảng từ 21- 25cm.

ZerbxQFJ.jpgPhóng to
Dấu chân hươu
Ngoài ra, trên những phiến đá này còn tìm thấy dấu chân của voi, ngựa, hươu, chim; những dấu tích của cá, những động vật thân mềm và thực vật biển.

"Những di vật này được xem là vô giá mà con người trong thời kỳ Đồ đá cũ sống ở đảo Jeru đã để lại, và dựa vào những di vật này chúng tôi có thể phỏng đoán được những đặc điểm về cơ thể của người nguyên thủy trong thời đại Đồ đá", Kim Jeong-Yul nhà khảo cổ học, người đứng đầu nhóm phát hiện cho biết.

Đ.TÂM (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên