06/08/2020 17:45 GMT+7

Philippines vượt Indonesia, thành nước nhiều ca bệnh COVID-19 nhất Đông Nam Á

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Philippines vừa vượt qua Indonesia trở thành nước có nhiều ca bệnh COVID-19 nhất Đông Nam Á sau khi ghi nhận số ca bệnh mới tăng vọt trong ngày 6-8.

Philippines vượt Indonesia, thành nước nhiều ca bệnh COVID-19 nhất Đông Nam Á - Ảnh 1.

Người dân thủ đô Manila đi mua nhu yếu phẩm giữa lúc phong tỏa ngày 6-8 - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin Reuters, Philippines ngày 6-8 ghi nhận 3.561 ca bệnh mới, đưa tổng số ca toàn quốc lên tới 119.460 ca, vượt qua Indonesia (118.753 ca).

Số người tử vong vì COVID-19 tăng thêm 28 ca, lên tổng 2.150 ca, ít hơn một nửa so với Indonesia.

Việc tăng mạnh số ca bệnh thời gian đã buộc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ban bố lệnh phong tỏa ở thu đô Manila và khu vực lân cận, ảnh hưởng tới 107 triệu người.

Lệnh phong tỏa, có hiệu lực vào ngày 4-8, được tái ban bố sau khi 80 hiệp hội y tế đại diện cho 80.000 bác sĩ và 1 triệu y tá ở Philippines cảnh báo rằng hệ thống y tế của đất nước có thể sụp đổ do số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng mạnh.

Giao thông công cộng ngưng hoạt động và người dân làm việc tại nhà. Mỗi hộ gia đình chỉ có một người được ra ngoài mua nhu yếu phẩm.

Philippines từng ban bố một trong những lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất và dài nhất thế giới ở thủ đô và khu vực lân cận, từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5, khiến nền kinh tế lao đao trong nửa năm đầu.

Tổng thống Philippines xin lỗi vì hết tiền mua thức ăn và trợ cấp cho dân Tổng thống Philippines xin lỗi vì hết tiền mua thức ăn và trợ cấp cho dân

TTO - Tổng thống Rodrigo Duterte vào cuối ngày 2-8 đã khôi phục các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt ở thủ đô Manila sau 4 ngày liên tiếp Philippines ghi nhận số ca bệnh COVID-19 mới cao kỷ lục.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên