27/04/2012 14:08 GMT+7

Phillipines kêu gọi hacker "ngưng bắn"

THÚY QUỲNH
THÚY QUỲNH

TTO - Ít ngày sau khi phát sinh những căng thẳng trên thế giới mạng giữa các hacker Phillipines và Trung Quốc, giới chức các quốc gia Đông Nam Á cũng đã lên tiếng phản đối những hành động này.

Tin tặc Trung Quốc, Philippines "chiến đấu"

Sm5Mmbnz.jpgPhóng to
Giao diện website phủ tổng thống Phillipines - Ảnh: Softpedia

Theo đó, đại diện Bộ Khoa học và công nghệ Phillipines (DOST) đã lên tiếng cảnh báo các hacker trong nước, cho rằng những hành động của họ chỉ gây “bất lợi cho quốc gia” và kêu gọi hành vi "ngưng bắn” ngay lập tức.

“Những giao tranh trên mạng sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho cả hai phía, hơn nữa còn làm leo thang căng thẳng đang có giữa hai quốc gia” - Louis Casambre, giám đốc điều hành DOST, phát biểu trước báo giới.

Trước đó, nhiều hacker Phillipines đã thay đổi giao diện một số trang web Trung Quốc, trong đó có cả trang web thuộc chính phủ nước này. Đây được xem là động thái trả đũa việc trang web của phủ tổng thống Phillipines bị hacker Trung Quốc tấn công.

THÚY QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên