Tag: Phillipines

Trung Quốc từng phản đối Philippines sửa đổi Hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tiết lộ Trung Quốc từng ra mặt phản đối nước này thúc đẩy việc xem xét lại Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT) với Mỹ.

Muốn con ở nhà, cha cắt cho con quả đầu “khó đỡ”

Trong khi nhiều vị phụ huynh đang đau đầu với việc làm sao để con ở yên trong nhà ở giai đoạn cách ly xã hội do đại dịch Covid-19, thì một người cha ở Philippines đã nghĩ ra một cách vô cùng độc đáo để con trai của mình ngoan ngoãn không đi ra ngoài.

Hoa hậu Trái đất - Miss Earth - từng bị chỉ trích nhiều nhất

TTO - Dù được đánh giá là một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới, nhưng lịch sử 18 năm của Miss Earth nhận về rất nhiều chỉ trích và từng bị khán giả tẩy chay.

Phillipines đưa 300 cảnh sát nhúng chàm ra công lý 

TTO - Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald Dela Rosa thông báo 300 sĩ quan cảnh sát tình nghi dính đến tội phạm ma túy sẽ bị cách chức và đưa ra xét xử trước tòa.

Phillipines: đánh bom liên hoàn, 4 người chết, 30 bị thương

TTO - Hai vụ đánh bom nghiêm trọng xảy ra chỉ cách nhau vài phút đang khiến người dân Philippines hết sức hoang mang. Hiện hung thủ gây ra vụ việc vẫn chưa được xác định.

Toà trọng tài yêu cầu Bắc Kinh trả lời vụ kiện

TTO - Toà trọng tài thường trực (PCA) ở the Hague (Hà Lan), nơi đang xử lý vụ kiện đường 9 đoạn của Philippines với Trung Quốc, vừa ra thông báo số 2, trong đó yêu cầu Trung Quốc phải trả lời hồ sơ do phía Philippines đệ trình trước ngày 15-12-2014.

Đi chợ hải sản ở El Nido

TTO - Mới chân ướt chân ráo tới El Nido (Palawan, Phillipines), cả nhóm đã ồ lên khi chiếc xe buýt chạy ngang qua một khu vực nhộn nhịp có biển đề “Pamilihang Bayan Ng El Nido” (chợ dân sinh El Nido) và nghe anh lái xe tiết lộ, ngày mai là chợ phiên nên hôm nay sẽ có rất nhiều hải sản được tập kết về chợ.

Philippines: nợ tiền điện, cắt luôn cả tỉnh

TTO - Người dân toàn tỉnh Albay ngỡ ngàng khi bỗng dưng bị cắt điện từ trưa 30-7. Bộ Năng lượng Philippines (DOE) cho biết không tiếp tục cấp điện cho tỉnh Albay vì địa phương này không thanh toán tiền điện trong tháng 6.

Hacker Philippines tiếp tục hạ 14 website Trung Quốc

TTO - Không lâu sau khi giới chức Philippines ra lời kêu gọi kiềm chế những căng thẳng trên mạng, lại có thêm 14 trang web thuộc hệ thống thông tin Chính phủ Trung Quốc bị tấn công và thay đổi giao diện.

Phillipines kêu gọi hacker "ngưng bắn"

TTO - Ít ngày sau khi phát sinh những căng thẳng trên thế giới mạng giữa các hacker Phillipines và Trung Quốc, giới chức các quốc gia Đông Nam Á cũng đã lên tiếng phản đối những hành động này.