14/09/2022 19:27 GMT+7

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu: TP.HCM tập trung giải quyết nhiều dự án tồn đọng

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Thông tin được Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đưa ra tại buổi làm việc giữa đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương với Thành ủy TP.HCM, chiều 14-9.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu: TP.HCM tập trung giải quyết nhiều dự án tồn đọng - Ảnh 1.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TIẾN LONG

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn làm trưởng đoàn đã làm việc với TP.HCM về các nội dung liên quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch 03, kết luận 01 và nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết thời gian qua, TP.HCM triển khai thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nội dung liên quan đến nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, các chỉ thị, kết luận của Đảng.

TP.HCM cũng đã thấm nhuần các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tổng bí thư quanh việc xử lý các vấn đề sai phạm, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm ở các lĩnh vực và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Theo ông Hiếu, TP.HCM hiện nay còn nhiều vấn đề tồn đọng cần giải quyết, trong đó có các công trình, dự án vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận thanh, kiểm tra… Hiện nay, TP đang nỗ lực tập trung giải quyết triệt để các vướng mắc, tồn đọng nhằm phát triển kinh tế, xã hội tốt hơn.

TP.HCM cũng đang phối hợp với các cơ quan trung ương tổng kết, xây dựng chính sách mới trình Bộ Chính trị, Quốc hội thay thế nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM và nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Đây là vấn đề được dư luận quan tâm nên TP.HCM mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm, cùng hỗ trợ tuyên truyền.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu: TP.HCM tập trung giải quyết nhiều dự án tồn đọng - Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TIẾN LONG

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lại Xuân Môn chia sẻ khó khăn của TP.HCM trong thời gian dài dịch bệnh, đồng thời đánh giá cao TP trong việc tập trung chỉ đạo, thực hiện các chương trình nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong đó, TP.HCM đã phân công các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp phụ trách các quận ủy, huyện ủy để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Ông Môn đề nghị thời gian tới, TP.HCM tiếp tục nhận diện, dự báo và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng. TP cần chọn vài nhiệm vụ trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện có trọng tâm, hiệu quả. Đồng thời, quán triệt triển khai, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm phó bí thư Thành ủy TP.HCM Ông Nguyễn Văn Hiếu làm phó bí thư Thành ủy TP.HCM

TTO - Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y ông Nguyễn Văn Hiếu - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, bí thư Thành ủy TP Thủ Đức - giữ chức phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên