29/06/2020 10:52 GMT+7

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

ĐỨC PHÚ - LÊ PHAN
ĐỨC PHÚ - LÊ PHAN

TTO - Sáng 29-6, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã đi thăm công trường thi công metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thị sát trên ga Công nghệ cao tuyến metro số 1 - Ảnh: LÊ PHAN

Theo đó, Phó thủ tướng đi thăm các nhà ga metro số 1 gồm: Công nghệ cao, Ba Son, Nhà hát TP và đi dọc một đoạn trong hầm ngầm. 

Tại ga Công nghệ cao, ông Bùi Xuân Cường - trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP - giới thiệu sơ bộ về tình hình triển khai các dự án metro của TP. Theo Quyết định số 568 về Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, hệ thống đường sắt đô thị TP gồm 8 tuyến xuyên tâm và vành khuyên; 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray (tramway hoặc monorail). Tổng chiều dài của toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị TP khoảng 220km với vốn đầu tư ước tính gần 25 tỉ USD.

Đến nay, ông Cường cho biết TP và các nhà thầu đang nỗ lực thúc đẩy tiến độ thi công đưa tuyến metro số 1 về đích theo dự kiến cuối năm 2021. Hiện số lượng công nhân trên công trường toàn dự án metro số 1 là 2.474 công nhân. 

Với metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), TP.HCM đang tập trung chuẩn bị các thủ tục sẽ khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) vào năm 2021. Song song với đó, trong năm nay TP.HCM sẽ thông qua chủ trương đầu tư công metro số 5 - giai đoạn 1 kết nối metro số 1 và số 2.  

“Ba tuyến metro hoàn thành sẽ tạo ra một tam giác tổ chức giao thông đi lại, chiếm khoảng 20% khối lượng giao thông công cộng TP”, ông Cường nói.

Về các vướng mắc, ông Cường kiến nghị Chính phủ xem xét cơ chế đặc biệt cho việc nhập cảnh của các chuyên gia. Cụ thể, đối với các chuyên gia đã được quốc gia cư trú xác định âm tính và được phép xuất cảnh, việc cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế sẽ được thực hiện tại nơi cư trú của chuyên gia gần công trường dưới sự giám sát của cơ quan y tế chuyên môn. Sau khi hoàn tất cách ly 14 ngày, chuyên gia sẽ sẵn sàng thực hiện công việc tại công trường.

Theo ông Cường, hiện có khoảng 83 chuyên gia nước ngoài đang chờ nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện dự án. Đặc biệt là các chuyên gia Nhật Bản đi cùng với đoàn tàu metro số 1 chưa thể qua Việt Nam. Do đó, tàu metro cũng chưa thể nhập khẩu về nước.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại vào sáng nay trên tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 2.

Đoạn trên cao metro số 1 - Ảnh: LÊ PHAN

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 3.

Ga công nghệ cao đã hoàn thành lợp mái Ảnh: LÊ PHAN

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 4.

Ga Nhà hát TP - Ảnh: LÊ PHAN

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 5.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thăm ga Nhà hát TP Ảnh: LÊ PHAN

ĐỨC PHÚ - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên