12/08/2022 15:03 GMT+7

Phối hợp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở

TTXVN
TTXVN

TTO - Sáng 12-8, tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Phối hợp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở - Ảnh 1.

Phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu biểu dương những kết quả đạt được của xã Phú Hội trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua - Ảnh: TTXVN

Tham dự ngày hội có phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu.

Diễn văn ôn lại truyền thống "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã nhấn mạnh vai trò quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò của lực lượng Công an nhân dân với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Đồng thời, các đại biểu đã nghe đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương 8 tháng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới.

Các đại biểu đã trình bày tham luận, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Các thôn đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào, ra mắt mô hình "Đội tuần tra tự quản Công an xã Phú Hội".

Phát biểu tại ngày hội, phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu biểu dương những kết quả đạt được của xã Phú Hội trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua. 

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch", chống lại âm mưu thủ đoạn kích động, lôi kéo quần chúng gây rối, bạo loạn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư… được quan tâm, triển khai hiệu quả.

Nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa phong trào này, ông Lê Tiến Châu đề nghị xã Phú Hội cũng như tỉnh Lâm Đồng thực hiện một số nội dung trọng tâm như, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phối hợp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở để ngày hội thực sự là của nhân dân; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào trong giai đoạn hiện nay…

Phối hợp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở - Ảnh 2.

Ra mắt Đội tuần tra tự quản Công an xã Phú Hội, huyện Đức Trọng trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 - Ảnh: TTXVN

Xã Phú Hội có 15 thôn, với 5.397 hộ, hơn 22.390 nhân khẩu, trong đó, có hơn 42% người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. 

Xã đã kiện toàn các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại 15 thôn, tham mưu xây dựng mô hình tuần tra tự quản do công an xã quản lý; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình camera an ninh… Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng cộng đồng dân cư có môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Dịp này, 3 tập thể và 2 cá nhân tại xã Phú Hội được tặng bằng khen của bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, tặng quà cho hộ dân có đóng góp xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cà Mau Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cà Mau

TTO - Sáng 11-8, đại tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an - đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên