01/10/2022 18:23 GMT+7

Phụ huynh đóng tiền theo thông báo, hiệu trưởng nói 'giáo viên thu sai'

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Nhiều phụ huynh ở Trường tiểu học Quảng Phú 2 (phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) bức xúc khi trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online về các khoản thu đầu năm học tại trường.

Phụ huynh đóng tiền theo thông báo, hiệu trưởng nói giáo viên thu sai - Ảnh 1.

Trường tiểu học Quảng Phú 2, nơi phụ huynh bức xúc vì cho rằng trường lạm thu - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 1-10, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Quảng Phú 2 cung cấp thông tin những khoản thu đầu năm học tại trường này.

Ngợp với các khoản thu 

Một phụ huynh có con học lớp 2 cho biết giáo viên chủ nhiệm thông báo thu các khoản sau: xã hội hóa 80.000 đồng; giấy kiểm tra 25.000 đồng; kế hoạch nhỏ 30.000 đồng; nước uống 80.000 đồng; quỹ hội phụ huynh trường 100.000 đồng; quỹ hội phụ huynh lớp 100.000 đồng; bảo hiểm y tế 564.000 đồng; bảo hiểm thân thể 100.000 đồng; vệ sinh lớp 180.000 đồng.

"Tổng số tiền đầu năm phải đóng là 1,259 triệu đồng. Có những khoản rất vô lý như xã hội hóa, vệ sinh lớp. Kể cả quỹ hội phụ huynh cũng là cô giáo thông báo, không phải lấy ý kiến từ phụ huynh. Mang tiếng là tự nguyện nhưng thực tế như ép phụ huynh phải nộp. Hiếm có phụ huynh nào phản ứng vì sợ ảnh hưởng đến con mình. Tôi cũng đã nộp khoản tiền này. Đó là chưa kể tiền ăn 820.000 đồng/tháng cho con mình ở bán trú" - phụ huynh này nói.

Một phụ huynh có con học lớp 1 cung cấp các khoản tiền giáo viên thông báo đóng dịp đầu năm với tổng số tiền lên đến 4,36 triệu đồng. 

Cụ thể các khoản sau: mua hồ sơ 40.000 đồng; đồng phục thể dục 100.000 đồng; đồng phục chính 400.000 đồng; cơ sở vật chất bán trú 250.000 đồng; quỹ lớp 200.000 đồng; bảo hiểm y tế 3 tháng 141.000 đồng; bán trú tháng 9: 820.000 đồng; xã hội hóa 80.000 đồng; giấy thi 25.000 đồng; kế hoạch nhỏ 30.000 đồng; nước uống 80.000 đồng; quỹ hội phụ huynh trường 100.000 đồng; bảo hiểm thân thể 100.000 đồng; bảo hiểm y tế năm 2023 là 564.000 đồng; vệ sinh lớp 180.000 đồng; dạy 2 buổi/ngày 900.000 đồng; mua tivi phục vụ học tại lớp 350.000 đồng.

"Mua tivi là phụ huynh bàn bạc nộp tiền để các con có thêm điều kiện học. Còn các khoản kia cô giáo thông báo trong buổi họp đầu năm, một số khoản tôi đã đóng. Một số khoản vẫn chưa đóng, cháu mới vào học 1 tháng mà các khoản thu khiến tôi ngợp" - phụ huynh này nói.

"Giáo viên thông báo thu là sai" 

Phụ huynh đóng tiền theo thông báo, hiệu trưởng nói giáo viên thu sai - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quyền - hiệu trưởng nhà trường - thừa nhận có khoản thu sai quy định - Ảnh: TRẦN MAI

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 1-10, thầy Nguyễn Quyền - hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Phú 2 - cung cấp bản báo cáo các khoản thu hoàn toàn khác với thông tin của phụ huynh khi chỉ có các khoản bảo hiểm y tế; quỹ đội; quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh; nước uống; ăn bán trú; giấy kiểm tra. 

"Đây chỉ là các khoản dự kiến thu, trường vẫn chưa tiến hành thu bởi còn phải họp với ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất" - thầy Quyền nói.

Khi phóng viên cho rằng thông tin thầy đưa ra trái ngược với phụ huynh nói và họ khẳng định đã được thông báo nộp tiền, nhiều khoản tiền đã được nộp, ông Quyền nói: "Sẽ kiểm tra lại, nếu giáo viên thu sai sẽ yêu cầu trả lại cho phụ huynh". 

Đối với khoản tiền vệ sinh lớp 180.000 đồng, thầy Quyền cho rằng quá nhiều và nhà trường không yêu cầu giáo viên thu khoản này, giáo viên nào thu phải chịu trách nhiệm. Với khoản thu 100.000 đồng/tháng hỗ trợ giáo viên dạy 2 buổi/ngày, thầy Quyền cũng khẳng định chưa thu, ban giám hiệu phải họp với đại diện phụ huynh, khi thống nhất 100% mới thu. 

"Tiền xã hội hóa 80.000 đồng là tiền gì?" - phóng viên hỏi. Ông Quyền bảo: "Tiền này để hỗ trợ bác bảo vệ quét dọn sân trường và sửa chữa một số hạng mục hư hỏng. Trường dự kiến sửa lại phía cổng trường cho sạch sẽ". 

Sẽ kiểm tra và chấn chỉnh ngay

Sau khi Tuổi Trẻ cung cấp thông tin các khoản thu và bức xúc của phụ huynh, ông Nguyễn Văn Hưng, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Quảng Ngãi, cho biết: "Thứ hai đến tôi sẽ cho kiểm tra khẩn trương và chấn chỉnh ngay".

Tự nguyện - Tự nguyện - 'lá chắn' kỳ diệu của lạm thu tiền trường

TTO - Dù đã chuẩn bị đón nhận, khá nhiều người vẫn sốc với những tờ thông báo các khoản tiền phải nộp.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên