13/09/2021 17:23 GMT+7

Phú Yên sẽ đưa tiếp 6.500 người từ TP.HCM và phía Nam về quê

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Tỉnh Phú Yên đã thực hiện 18 đợt đón 10.325 người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê, và có kế hoạch đón thêm khoảng 6.500 người nữa.

Phú Yên sẽ đưa tiếp 6.500 người từ TP.HCM và phía Nam về quê - Ảnh 1.

Một người mẹ trẻ với đứa con thơ từ TP.HCM được tỉnh Phú Yên đón về quê - Ảnh: DUY THANH

Chiều 13-9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên thông tin sơ kết việc đưa đón người dân Phú Yên đang làm ăn, học tập, tạm trú tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê trong thời điểm các địa phương này thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19.

Theo đó, từ ngày 26-7 đến nay, tỉnh Phú Yên đã tổ chức 18 đợt đón dân từ TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai bằng 320 lượt xe khách (do Công ty CP Xe khách Phương Trang tài trợ miễn phí) với tổng số người được đưa về quê là 10.325. 

Trong số này có 101 người được xét nghiệm xác định dương tính với COVID-19 ngay sau khi được đưa về Phú Yên (trong đó có 2 tài xế xe Phương Trang).

Người dân được đưa về Phú Yên, sau khi được xét nghiệm sàng lọc COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR, được đưa đi cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly cộng đồng do cấp huyện nơi họ đăng ký thường trú bố trí trong vòng 7-14 ngày.

Theo ông Võ Văn Binh - giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Phú Yên, hiện số người Phú Yên đăng ký về quê còn khoảng 6.500 người (Bình Dương: 3.000, TP.HCM: 2.000, Đồng Nai: 1.000, Bà Rịa - Vũng Tàu: 500). 

Tỉnh dự kiến thực hiện thêm các đợt đón số người này về quê, trong đó đảm bảo 100% người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật sẽ được đón về, kết thúc chương trình vào cuối tháng 9-2021.

Dịch COVID-19 bùng phát tại Phú Yên vào ngày 23-6, đến sáng 13-9 ghi nhận 2.880 ca mắc, 33 bệnh nhân trong số này tử vong. Thời điểm tỉnh quyết định đón dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về là khi dịch tại địa phương đang ở cao trào, chưa được khống chế.

Tuy vậy, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh này cho rằng việc đưa người dân về quê là trách nhiệm, là nghĩa vụ, đồng thời là cách chia sẻ, giảm áp lực cho TP.HCM khi dịch có diễn biến hết sức phức tạp tại TP này. Đến nay Phú Yên là tỉnh tổ chức đưa dân từ TP.HCM và phía Nam về quê nhiều nhất.

Phú Yên tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16 Phú Yên tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16

TTO - UBND tỉnh Phú Yên đánh giá đến nay tỉnh này cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách hầu hết các địa phương theo chỉ thị 15 vì nguy cơ dịch còn tiềm ẩn bùng phát.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên