04/09/2020 18:19 GMT+7

Quận 1 thí điểm điều hành đô thị thông minh ra sao?

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Chiều 4-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dự buổi ra mắt nâng cấp mô hình trung tâm điều hành đô thị thông minh tại quận 1.

Ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch UBND quận 1, cho biết kế hoạch thí điểm đô thị thông minh tại quận 1 với mô hình trung tâm điều hành đô thị thông minh được tích hợp cùng 8 hệ thống thông minh bao gồm: hệ thống camera, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống quản lý đô thị thông minh, hệ thống quản lý giáo dục thông minh, hệ thống y tế thông minh, hệ thống du lịch thông minh, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống điều hành an toàn thông tin mạng.

Về nội dung nâng cấp thử nghiệm trong giai đoạn 2020-2021, theo đề án, trung tâm điều hành đô thị thông minh tại quận 1 có thể kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi, cung cấp dữ liệu, xử lý sự cố khẩn cấp và điều hành tập trung theo quy trình thu thập thông tin, xử lý thông tin, dự báo tình huống và thực thi hành động một cách nhanh chóng nhất.

Quận 1 thí điểm điều hành đô thị thông minh ra sao? - Ảnh 1.

Các đại biểu lắng nghe trình bày về các tiện ích mới của mô hình thí điểm đô thị thông minh trong giai đoạn tới - Ảnh: ĐAN THUẦN

Đề cập các dịch vụ trong mô hình thí điểm tại quận 1, đại diện Công ty Tiến bộ quốc tế AIC cho biết hệ thống trung tâm điều hành đô thị thông minh quận 1 đang thí điểm 6 hợp phần chính gồm: hệ thống báo cáo, tương tác nội bộ, văn bản đi - đến, hành chính công, ý kiến người dân và hệ thống quản lý camera.

Điểm nổi bật của ứng dụng này là với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng thì lãnh đạo, đại biểu hội đồng nhân dân, UBND và các sở ngành khi đi họp hay điều hành công việc có thể dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết.

Ngoài ra, nếu muốn tương tác ngay lập tức với một cán bộ thuộc hệ thống thì có thể nhắn tin, gọi điện cho nhau, có thể gửi văn bản, chia sẻ hình ảnh dữ liệu. Tất cả thông tin được bảo mật hoàn toàn.

“Hệ thống sẽ tương tự như một mạng xã hội của quận - một mạng xã hội dành cho công việc. Với những thông tin tư liệu không thuộc thành phần văn bản, tài liệu mật thì có thể được lưu giữ trên hệ thống và chia sẻ cho người dùng” - vị đại diện công ty chia sẻ.

Bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trung tâm điều hành thông minh còn giảm thiểu nhân sự quản lý hệ thống camera, chủ động phản ứng gửi thông tin khi có sự cố đến lãnh đạo và vạch ra giải pháp nhanh nhất để xử lý tình huống.

Hệ thống quản lý nhân sự thông minh còn kết hợp tính năng quản lý thân nhiệt của người ra vào cơ quan, góp phần phòng chống dịch COVID-19

Quận 1 thí điểm điều hành đô thị thông minh ra sao? - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chứng kiến thủ tục ký kết hợp tác giữa UBND quận 1 và đơn vị phối hợp thực hiện mô hình thí điểm đô thị thông minh- Ảnh: MAI HƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá cao và cho rằng việc ra mắt ứng dụng mới trong xây dựng đô thị thông minh của quận 1 góp phần mang đến cho người dân những trải nghiệm mới mẻ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền địa phương.

Ông Phong “đặt hàng” với lãnh đạo quận 1 phải cố gắng triển khai đưa quận 1 đi đầu trong xây dựng quận thông minh, bởi quận 1 hiện đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố.

Ông Phong lưu ý quận 1 cần nhanh chóng lên kế hoạch triển khai thực hiện. Đặc biệt phải làm rõ các nguồn vốn đầu tư trên tinh thần rõ ràng, gắn với kế hoạch chuyển đổi số của TP, phân công cán bộ giám sát đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu ban đầu.

Ngoài ra, quận cũng phải tập huấn đội ngũ và thông tin rộng rãi cho người dân để có sự thấu hiểu, chia sẻ và hợp tác.

Đô thị sinh thái thông minh phía đông TP.HCM hấp dẫn khách Việt kiều Đô thị sinh thái thông minh phía đông TP.HCM hấp dẫn khách Việt kiều

Đối với đông đảo Việt Kiều, bất động sản trong nước không chỉ là kênh trú ẩn an toàn mà còn là tài sản sinh lời hấp dẫn hiện nay.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên