21/02/2020 07:39 GMT+7

Quan chức Mỹ: Phải sẵn sàng cho đụng độ quân sự với Trung Quốc

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách về Trung Quốc Chad Sbragia nói rằng Washington phải sẵn sàng cho khả năng đụng độ quân sự với Bắc Kinh vốn đang mở rộng sự hiện diện quân sự, nâng cao năng lực chiến đấu.

Quan chức Mỹ: Phải sẵn sàng cho đụng độ quân sự với Trung Quốc - Ảnh 1.

Quan chức Mỹ lo ngại Trung Quốc đang trở thành một đối thủ ghê gớm của Washington - Ảnh: AFP

"Thách thức từ xung đột với Trung Quốc là rất ghê gớm - tờ South China Morning Post dẫn lời ông Sbragia phát biểu trong ngày 20-2 - Đây là một tiến trình lâu dài và chúng ta phải nhanh và khôn khéo".

Phát biểu trước Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ - Trung của chính phủ, ông Sbragia cho rằng Washington phải chuẩn bị cho khả năng xung đột quân sự với Trung Quốc bằng việc phát triển vũ khí mới, củng cố quan hệ với đồng minh và nâng cao năng lực của Lầu Năm Góc.

Theo quan chức Mỹ, Trung Quốc đang trở thành một đối thủ ghê gớm với mục tiêu dài hạn và các nguồn lực mới. Điều này cho phép Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự, nâng cao năng lực và khả năng thách thức lợi ích của Mỹ.

Để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc, ông Sbragia cho rằng Mỹ phải phát triển khí tài mạnh, bao gồm vũ khí siêu thanh, trí tuệ nhân tạo, robot và vũ khí laser. 

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng phải ưu tiên củng cố quan hệ với các đồng minh, thu hút đối tác mới. Ngoài ra, Mỹ cũng cần nâng cao năng lực, chiến lược, sử dụng hiệu quả ngân sách…

Thời gian qua, dù Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh việc xây dựng quan hệ với khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump khiến nhiều đồng minh châu Á và châu Âu khó chịu.

Mới đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chính thức gửi thông báo hủy Thỏa thuận lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ và đe dọa hạ cấp quan hệ đồng minh với Washington.

Nói về quyết định của đồng minh châu Á, ông Sbragia nói: "Đây là một cuộc cạnh tranh. Chúng ta phải nhìn rõ điều đó. Những quốc gia này đang chịu áp lực ngày càng lớn".

Tuần tra hàng hải của Mỹ ở Biển Đông đạt con số kỷ lục Tuần tra hàng hải của Mỹ ở Biển Đông đạt con số kỷ lục

TTO - Số liệu mới nhất của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ cho thấy nước này thực hiện tổng cộng 7 cuộc tuần tra hàng hải ở khu vực Biển Đông trong năm 2019, con số kỷ lục từ năm 2014.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên