25/06/2015 00:10 GMT+7

​Quảng cáo trên mạng Internet được "chuộng" hơn trên truyền hình

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Mạng Internet đang nhanh chóng trở thành phương tiện trọng yếu trong lĩnh vực quảng cáo và với các xu hướng hiện nay thì dự kiến sẽ vượt qua truyền hình vào cuối thập niên này.

Theo Zenith Optimedia thuộc hãng quảng cáo Publicis, sự tăng trưởng ngày càng mạnh trong hoạt động quảng cáo thông qua điện thoại di động và máy tính bảng sẽ giúp quảng cáo trực tuyến trên mạng Internet vượt qua quảng cáo trên truyền hình như một loại hình đóng góp lớn cho chi tiêu quảng cáo trên toàn cầu vào năm 2017.

Dự kiến quảng cáo trên các thiết bị di động thông qua điện thoại thông minh, iPad và các máy tính bảng khác sẽ tăng gấp đôi thị phần trong chi tiêu quảng cáo toàn cầu lên 12,9% trong giai đoạn 2014-2017. Quảng cáo qua mạng Internet sẽ đóng góp tới 70% tăng trưởng chi tiêu quảng cáo trong giai đoạn này.

hinh-3-1435203391.jpg

Chi tiêu quảng cáo toàn cầu năm 2015 dự kiến tăng 4,2% lên 531 tỷ USD, giảm 0,2% so với với con số dự đoán đưa ra hồi tháng 3/2015. Số liệu chi tiêu quảng cáo toàn cầu là tổng chi tiêu trên 12 thị trường quảng cáo lớn nhất thế giới.

Mạng Internet đang nhanh chóng trở thành phương tiện trọng yếu trong lĩnh vực quảng cáo và với các xu hướng hiện nay thì dự kiến sẽ vượt qua truyền hình vào cuối thập niên này.

Tổng lượng thời gian mà người tiêu dùng dành để xem các đoạn phim trực tuyến trên máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh đang tăng nhanh và các hãng quảng cáo đang nhanh chóng nắm bắt xu hướng này.

Dự đoán, Internet đang trở thành phân khúc thống lĩnh tại thị trường Trung Quốc, Phần Lan, Đức, Ireland và New Zealand trong hai năm tới.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên