02/07/2019 22:41 GMT+7

Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

TRẦN MAI - THÁI BÁ DŨNG
TRẦN MAI - THÁI BÁ DŨNG

TTO - Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất trong ngày kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành quả tỉnh Quảng Ngãi đạt được và đề nghị tỉnh tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào người dân Quảng Ngãi trong tiếng vỗ tay liên tục của hàng chục nghìn người dân - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG

Tối 2-7, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1-7-1989 - 1-7-2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ, ông Lê Viết Chữ - bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - cho biết những ngày đầu tái lập, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, đời sống của đa số nhân dân rất khó khăn, đội ngũ cán bộ vừa thiếu vừa không đồng bộ, cơ sở vật chất nghèo nàn.

Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất - Ảnh 2.

Buổi biểu diễn văn nghệ hoành tráng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh - Ảnh: TRẦN MAI

Vượt qua những khó khăn tưởng chừng quá sức, tỉnh Quảng Ngãi có những bước đột phá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10,5%. Ngành công nghiệp dần trở thành hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị VSIP; Nhà máy lọc dầu, công nghiệp nặng Doosan, các ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nhẹ, khu liên hợp thép Hòa Phát… tạo thế liên kết sản xuất bền vững.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 tăng gấp 132 lần so với năm 1989.

Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cúi chào Quốc kỳ lúc trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những cố gắng và thành tựu mà tỉnh Quảng Ngãi đạt được. Đồng thời nêu hàng loạt thế mạnh hiện có của tỉnh Quảng Ngãi từ tài nguyên thiên nhiên đến con người nội lực kiên cường. 

Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đoàn kết, tự lực tự cường vươn lên hơn nữa trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

"Tỉnh Quảng Ngãi cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để phát huy hết thế mạnh đẩy nhanh phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần vào công cuộc phát triển của cả nước", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất - Ảnh 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Trong buổi lễ, Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng - Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Quảng Ngãi trong tiếng vỗ tay vui mừng của hàng chục nghìn người dân theo dõi buổi lễ.

Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất - Ảnh 5.

Hàng chục nghìn người dân đến dự buổi lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG

TRẦN MAI - THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên