25/09/2020 15:09 GMT+7

Quảng Ngãi hủy bỏ, thu hồi 3 dự án do cựu chủ tịch tỉnh Trần Ngọc Căng ký

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa hủy bỏ, thu hồi 3 dự án do ông Trần Ngọc Căng - cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - ký phê duyệt chủ trương đầu tư trước đó.

Quảng Ngãi hủy bỏ, thu hồi 3 dự án do cựu chủ tịch tỉnh Trần Ngọc Căng ký - Ảnh 1.

Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của TP Quảng Ngãi được xác định phải làm song song với đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc - Ảnh: T.M.

Ngày 25-9, tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Nguyễn Tăng Bính - phó chủ tịch UBND tỉnh - vừa ký, ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ 3 quyết định đã được phê duyệt chủ trương đầu tư của 3 dự án, do ông Trần Ngọc Căng, cựu chủ tịch UBND tỉnh này, ký lúc đương nhiệm, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 625 tỉ đồng.

Các dự án bị thu hồi, hủy bỏ gồm: Trung tâm y tế Quân-Dân y kết hợp huyện đảo Lý Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến 287 tỉ đồng.

Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của TP Quảng Ngãi tổng mức đầu tư khoảng 300 tỉ đồng.

Dự án Nhà A3 tỉnh ủy với mức đầu tư 65,4 tỉ đồng. Cả ba dự án này được ông Trần Ngọc Căng ký quyết định chủ trương đầu tư vào ngày 31-12-2019.

Một lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết 3 dự án vừa thu hồi hủy bỏ bởi không phù hợp, hoặc chưa cần thiết, hoặc cần điều chỉnh phù hợp để thực hiện.

Trong 3 dự án trên, đáng chú ý nhất là dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của TP Quảng Ngãi, bởi trước đó các cấp thẩm quyền tỉnh này xác định rất cần thiết thực hiện và hoàn thành song song với dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

Lý do dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cho TP Quảng Ngãi rất cần thiết bởi dự kiến cuối năm 2021, công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc hoàn thành, đưa vào vận hành, mực nước ở khu vực thượng lưu đập dâng sẽ được tích cao hơn so với bình thường khoảng 3,5m, gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa ở các khu dân cư tại TP Quảng Ngãi.

Ngày 7-8, tại cuộc họp đánh giá, rà soát lại toàn bộ quy trình thực hiện của dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, ông Nguyễn Phong - giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi - cũng nêu ý kiến: Nếu không làm xong đồng thời hệ thống xử lý nước thải với đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc thì khi vận hành đập dâng, nước thải ở TP Quảng Ngãi sẽ bị ứ. Vì vậy dự án cần được bố trí vốn để sớm thi công.

Thêm một vấn đề dư luận quan tâm là phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lại ra quyết định thu hồi dự án do chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký trước đó là không đúng thẩm quyền. 

Vấn đề này, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: "Ngày 22-9, tôi chính thức làm việc với vị trí chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, văn bản được ký ngày 21-9, lúc ông Bính vẫn được phân công phụ trách điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi. Việc ông Bính ký quyết định thu hồi, hủy bỏ không có gì sai hay vi phạm quy định cả".

Thủ tướng ký quyết định thi hành kỷ luật nguyên chủ tịch Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng Thủ tướng ký quyết định thi hành kỷ luật nguyên chủ tịch Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng

TTO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Căng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên