07/01/2021 13:24 GMT+7

Quyết liệt đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị như vậy tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 diễn ra sáng 7-1.

Quyết liệt đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng - Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang - phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM - phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: THẢO LÊ

Báo cáo tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - cho biết năm 2020, đội ngũ công tác tuyên giáo đã không ngừng nỗ lực, tham mưu hiệu quả cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về những vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội ngày càng kịp thời. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được quan tâm. Đội ngũ tuyên giáo đã xây dựng quy trình, tổ chức tập huấn phương án đấu tranh ngăn chặn, xử lý những thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái thù địch đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Khuê cho rằng dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng công tác tuyên giáo vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Trong đó, có thời điểm công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy còn chậm tiến độ được giao, nhất là các công việc đột xuất. Công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái có lúc còn bị động, lúng túng, có việc chưa thể "đi trước" và "làm chủ" không gian tuyên truyền.

Trong thời gian tới, ông Khuê cho biết sẽ tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc... cũng như tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, đội ngũ tuyên giáo sẽ tham mưu ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tham mưu tổ chức hoạt động các cơ quan báo chí theo đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025; tích cực tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19; lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, Internet...

Quyết liệt đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng - Ảnh 2.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THẢO LÊ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang - phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM - cho biết năm 2021 là năm TP bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu phát triển, khởi động TP Thủ Đức và chính quyền đô thị. TP luôn đặt trách nhiệm phát triển vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc nhân dân. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyên giáo thời gian tới sẽ nặng nề.

Ông Quang đề nghị đội ngũ tuyên giáo tiếp tục có những tham mưu hiệu quả, chất lượng cho TP.HCM những vấn đề phát triển. Công tác tuyên giáo phải đổi mới, sáng tạo trong cách tuyên truyền.

Bên cạnh đó, cần tích cực khởi động không gian văn hóa Hồ Chí Minh để tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ được thấm nhuần trong nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực cho xã hội. Khai thác tiềm năng từ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo để truyền cảm hứng, đóng góp cho sự phát triển của TP.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh đội ngũ tuyên giáo phải quyết liệt đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên không gian mạng. Công tác này thời gian qua còn nhiều gian nan do thiếu cân bằng về lực lượng, phương tiện.

"Việc càng khó thì đội ngũ tuyên giáo càng phải làm quyết liệt ngay từ đầu, nếu không quyết tâm thì khoảng cách giữa ta và đối thủ sẽ ngày càng xa, thất bại sẽ ngày càng gần", ông Quang nói.

Ông Quang cũng đề nghị lưu tâm đến công tác cán bộ ngành tuyên giáo. Trách nhiệm càng nặng nề thì cán bộ tuyên giáo phải càng dấn thân, nếu không dấn thân sẽ khó làm được.

Ban Tuyên giáo phát huy sức sáng tạo cá nhân, sức mạnh tập thể trong phong trào thi đua Ban Tuyên giáo phát huy sức sáng tạo cá nhân, sức mạnh tập thể trong phong trào thi đua

TTO - Sáng 12-11, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên