Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021
Robot làm đồng giúp giảm vất vả cho nông dân
TTO - Góp phần vào làn sóng khởi nghiệp “công nghệ nông nghiệp” đang bùng nổ, Small Robot Company (Shropshire, Anh) đã tung ra robot làm đồng Tom, sử dụng GPS, AI và công nghệ smartphone để kiểm tra cỏ dại và sâu bệnh trên cây trồng.
Ảnh: AP PHOTO / KELVIN CHAN
Robot Tom chạy vòng quanh, kiểm tra từng thửa đất trên đồng theo một bản đồ đã được lập sẵn, phân biệt giữa cây trồng và cỏ dại cũng như các loại sâu bệnh nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp với ứng dụng di động để kịp thời thông báo cho nông dân về tình hình mùa vụ.
Phần thân của Tom được in 3D với màu cam sáng kết hợp với bốn bánh xe địa hình nên vừa có trọng lượng nhẹ, vừa lại có độ lăn trượt cỡ lớn mà không nén đất theo cách của máy kéo từng làm.
Ben Scott-Robinson, đồng sáng lập Small Robot Company, cho biết: "Mục tiêu của Tom là cắt giảm mạnh việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu, giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho người nông dân gặp khó khăn trước áp lực thị trường, dân số thế giới tăng cao và những bất ổn về thay đổi khí hậu."
Hiện Tom đang được thử nghiệm trên một trang trại rộng 450 mẫu Anh ở vùng nông thôn Hampshire, được đánh giá mang lại hiệu quả hơn, giảm chi phí xuống mức tối thiểu và thân thiện với môi trường hơn so với sức lao động của con người.
Sau Tom, Small Robot Company đang có kế hoạch tung ra thêm hai robot mới có tên là Dick và Harry vào năm sau. Dick sẽ cung cấp phân bón trực tiếp cho đất xung quanh rễ, thay vì phun trên lá, đồng thời sử dụng vi phun hóa chất để diệt cỏ dại.
Harry sẽ nhét hạt vào đất ở độ sâu và khoảng cách đồng nhất, loại bỏ tình trạng máy kéo cào rãnh mà vẫn đảm bảo khả năng gieo hạt, góp phần thúc đẩy quá trình tự động hóa sản xuất vào khu vực nông thôn.
Để giảm bớt áp lực về tài chính đối với nông dân không muốn đầu tư quá lớn vào thiết bị, Small Robot Company dự kiến sẽ cho thuê robot với giá 600 bảng Anh/hecta/năm.
Trước Small Robot Company, đã có nhiều công ty nghiên cứu ứng dụng robot vào nông nghiệp như máy kéo tự lái, máy hái việt quất, robot vắt sữa bò, drone theo dõi cây trồng… đến từ nhiều thương hiệu robot như Harvest Croo Robotics (Mỹ), Iron Ox (Mỹ), Spread (Nhật Bản), Agrobot (Tây Ban Nha), Dogtooth Technologies (Anh), Octinion (Bỉ)…
-
TTO - Từ chiều nay 15-9, các trường ĐH bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2021. Hiện đã có điểm chuẩn của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM...
-
TTO - Lúc 19h tối nay, lãnh đạo UBND TP.HCM chủ trì họp báo thông tin về các biện pháp giãn cách từ ngày mai. Theo đó chỉ thí điểm thẻ xanh COVID-19 tại Q.7, huyện Củ Chi, Cần Giờ, các khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn TP.
-
TTO - Chiều 15-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký văn bản quyết định tiếp tục áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 11 của chủ tịch UBND TP tại TP từ 0h ngày 16-9.
-
TTO - Tính đến 6h ngày 15-9, TP.HCM có 310.322 ca COVID-19, trong đó 309.846 ca nhiễm trong cộng đồng, 476 ca nhập cảnh. Hiện TP đang điều trị 39.608 bệnh nhân, trong đó có 2.880 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.576 bệnh nhân nặng...
-
TTO - Ngày 15-9, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP phương án hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 sau ngày 15-9, với mức dự kiến 1 triệu đồng/người/lần.



Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận