03/03/2021 15:08 GMT+7

Robot ‘nghe’ bằng tai của châu chấu chết

LÊ CHUNG
LÊ CHUNG

TTO - Các nhà khoa học tại Đại học Tel Aviv (Israel) phát minh ra robot có khả năng ‘nghe’ nhờ vào tai của một con châu chấu đã chết. Vỗ tay 1 cái, robot tiến lên; vỗ 2 cái, robot lùi lại.

Robot ‘nghe’ bằng tai của châu chấu chết - Ảnh 1.

Ear-Bot lắng nghe được tín hiệu âm thanh nhờ vào tai của châu chấu chết - Ảnh: Đại học Tel Aviv

Bọ cánh cứng đeo balô camera, bướm đêm lái xe… là những chuyện thật như đùa xuất phát từ các thí nghiệm trên côn trùng. Theo CNET, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv đã chế tạo ra loại robot "lai sinh học" có thể "lắng nghe" thông qua một bộ phận lấy từ xác của một con châu chấu: tai.

Robot này nhận các tín hiệu điện thông qua cái tai này, phản hồi với âm thanh. Vỗ tay 1 cái, robot sẽ tiến lên, còn nếu vỗ 2 cái thì nó sẽ lùi lại.

Chuyển động này thoạt nghe đơn giản nhưng cơ chế khoa học đằng sau robot có tên gọi Ear-Bot khá là… điên rồ. Bởi vì con châu chấu đã chết, nhóm nghiên cứu cần tìm cách thay thế để nuôi sống cái tai của nó. Họ đã gắn cái tai lên một con chip và cung cấp oxy giúp duy trì "sự sống".

"Chúng tôi thay microphone điện tử của robot bằng tai của một con côn trùng chết, sử dụng khả năng của cái tai này để phát hiện tín hiệu điện từ môi trường, trong trường hợp này là dao động trong không khí. Sử dụng một con chip đặc biệt, tín hiệu này sẽ truyền đến robot", đồng tác giả nghiên cứu Ben Maoz cho biết.

Robot ‘nghe’ bằng tai của châu chấu chết - Ảnh 2.

Tai của châu chấu gắn lên con chip và được cung cấp oxy - Ảnh: Đại học Tel Aviv

Các hệ thống tích hợp sinh học vào robot có vài ưu điểm khi so với một robot hoàn toàn máy móc, cụ thể là vấn đề tiêu hao năng lượng. Loại robot lai này có kích thước tí hon, do đó cực kỳ tiết kiệm năng lượng và hiệu quả.

Nhóm nghiên cứu hi vọng Ear-Bot sẽ là bước mở ra những tiến bộ trong tương lai. Một ý tưởng là tích hợp lỗ mũi đánh hơi ma túy hoặc chất nổ vào robot.

Công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Sensors.

Thiết bị bay không người lái vỗ cánh như côn trùng Thiết bị bay không người lái vỗ cánh như côn trùng

TTO - Một nhóm nhà khoa học đã sáng tạo ra loại robot bay không người lái lấy cảm hứng từ cánh của côn trùng, cho phép nó vận hành ở những không gian tù túng, chống chịu va chạm.

LÊ CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên