31/12/2021 08:17 GMT+7

Sai phạm liên quan đất đai, cựu chủ tịch UBND huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 31-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố bị can ông Lưu Vũ Lâm, cựu chủ tịch UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2015-2020, do liên quan sai phạm về đất đai.

Sai phạm liên quan đất đai, cựu chủ tịch UBND huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố  - Ảnh 1.

Bị can Lưu Vũ Lâm (bìa phải ảnh) nghe quyết định khởi tố của cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Thông tin công bố chính thức ban đầu về sai phạm của bị can Lưu Vũ Lâm sáng cùng ngày của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 30-12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Vũ Lâm, 61 tuổi, cựu chủ tịch UBND huyện Yên Định (giai đoạn 2015 -2020) về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", quy định tại điều 230 Bộ luật hình sự.

Đại tá Khương Duy Oanh - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa - xác nhận ông Lâm bị khởi tố để điều tra vì liên quan đến sai phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, gây thất thoát ngân sách của Nhà nước.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy trong thời gian làm chủ tịch UBND huyện Yên Định, khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hai dự án khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và khu dân cư số 1 thị trấn Quán Lào giai đoạn năm 2018-2019, ông Lâm là người ký trực tiếp các quyết định phê duyệt mức hỗ trợ sai quy định, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 8,8 tỉ đồng.

Cựu chủ tịch UBND huyện ở Thanh Hóa vừa bị khởi tố gây thất thoát hơn 8,8 tỉ đồng

Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập, lời khai của ông Lưu Vũ Lâm và người có liên quan, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đủ căn cứ để khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm về hành vi "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Trước đó, tháng 7-2021, thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ những sai phạm liên quan đến thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của các dự án tại huyện Yên Định như công viên quảng trường trung tâm huyện, hạ tầng khu dân cư số 1 huyện Yên Định ở thị trấn Quán Lào.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Vi phạm trong quản lý đất đai, một phó chủ tịch huyện và 2 thuộc cấp bị khởi tố Vi phạm trong quản lý đất đai, một phó chủ tịch huyện và 2 thuộc cấp bị khởi tố

TTO - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can Giang H'Đan - phó chủ tịch huyện Đak Đoa - và 2 thuộc cấp để điều tra hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên