09/08/2022 09:45 GMT+7

Samsung cắt giảm sản xuất ở nhiều nước, tăng ở Việt Nam?

TIẾN MẠNH
TIẾN MẠNH

TTO - Sau nhiều thông tin Samsung Electronics cắt giảm sản xuất ở nhiều nơi, thông tin mới nhất được Samsung tiết lộ là hãng này dự kiến sẽ tăng xuất khẩu từ Việt Nam tới gần 4 tỉ USD trong năm nay.

Samsung cắt giảm sản xuất ở nhiều nước, tăng ở Việt Nam? - Ảnh 1.

Tại tổ hợp sản xuất của Samsung ở tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: S.S.

Tại buổi gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính tuần trước, ông Roh Tae Moon, tổng giám đốc Tập đoàn Samsung điện tử (Hàn Quốc), khẳng định 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Samsung Việt Nam đạt mức 34,3 tỉ USD, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2022, Samsung đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 69 tỉ USD.

Như vậy, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ tại Bộ Công thương, so với mức xuất khẩu năm trước, năm nay không những Samsung không cắt giảm sản xuất ở Việt Nam như nhiều lo ngại mà còn tăng giá trị xuất khẩu thêm gần 4 tỉ USD (năm 2021 xuất khẩu 65,5 tỉ USD).

Về thông tin Samsung đầu tư thêm 3,3 tỉ USD tại Việt Nam trong năm nay, cũng theo nguồn tin Tuổi Trẻ, con số trên bao gồm khoản đầu tư đã được thực hiện hơn 1,1 tỉ USD cho Nhà máy Samsung Electro - Mechanics Việt Nam tại Thái Nguyên và 841 triệu USD cho Samsung Complex HCMC tại TP.HCM; phần còn lại sẽ được tiếp tục đầu tư mở rộng vào các dự án hiện hữu của Samsung tại Việt Nam.

Đề nghị mở rộng đầu tư sản phẩm bán dẫn, Samsung hé lộ kế hoạch sản xuất tại Việt Nam Đề nghị mở rộng đầu tư sản phẩm bán dẫn, Samsung hé lộ kế hoạch sản xuất tại Việt Nam

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Samsung mở rộng đầu tư sản phẩm bán dẫn để khép kín chuỗi sản xuất, trong khi lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này cho biết đang chuẩn bị sản xuất thử các sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn.

TIẾN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên