Tag: sản phẩm khoa học

Vinh danh hai công trình quân sự tiết kiệm cho Nhà nước hàng nghìn tỉ đồng

TTO - Hai công trình thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6.

ĐH Duy Tân tiếp tục tặng xe lăn điện cho người khuyết tật

Ngày 20-1-2022, vượt quãng đường gần 1.000 km từ Đà Nẵng lên Tuyên Quang, chiếc xe lăn điện do ĐH Duy Tân thiết kế, chế tạo đã “cập bến” tại nhà ông Cao Trọng Quân, người không may tàn tật từ nhỏ, đi lại khó khăn, mất toàn toàn bộ khả năng lao động.

Ông Nguyễn Thành Phong: Thương mại hóa sản phẩm mới tạo động lực nghiên cứu

TTO - Đầu bài được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đặt ra trong buổi làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM chiều 8-4 là làm sao có được những cơ chế thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, từ đó tạo giá trị cho lao động sản xuất.

ĐH Bách khoa TP.HCM giới thiệu loạt sản phẩm công nghệ phòng chống COVID-19

TTO - Hàng chục sản phẩm khoa học, công nghệ được Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) thiết kế, chế tạo, chuyển giao công nghệ và sản xuất để hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19.

ĐH Bách khoa TP.HCM công bố 1.000 bài báo khoa học năm 2019

TTO - Năm 2019 là dấu mốc đáng chú ý về khoa học công nghệ của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) với tổng số công bố khoa học lên tới trên 1.000 bài báo.

ĐH Bách khoa TP.HCM công bố hai sản phẩm khoa học mới

TTO - Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố hai sản phẩm khoa học mới phục vụ cộng đồng, do các nhóm nghiên cứu của trường sáng chế.

Tài trợ 15 đề tài nghiên cứu ứng dụng từ các trường đại học

TTO - Trong năm 2019, Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech sẽ tài trợ 15 đề tài nghiên cứu ứng dụng với số tiền có thể lên tới 10 tỉ đồng.

Chi 15.000 tỉ đồng, phát hiện 0,06% hàng hóa không đạt

TTO - Rất nhiều mặt hàng liên quan đến sức khỏe con người được kiểm tra, dù chi phí kiểm tra rất lớn nhưng tỉ lệ hàng hóa không đạt chất lượng bị phát hiện rất thấp, chỉ 0,06%.

Dự kiến chi 2 tỉ đồng để thương mại hóa sản phẩm khoa học

TT - Sở Khoa học - công nghệ, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan của TP.HCM đang đề xuất UBND TP.HCM chi khoảng 1,5-2 tỉ đồng trong năm 2013 hỗ trợ các cá nhân, nhóm nghiên cứu đưa các sản phẩm nghiên cứu khoa học ra thị trường.

TP.HCM sẽ mua sản phẩm khoa học

TT - Tại buổi gặp mặt đầu năm giữa lãnh đạo TP.HCM và các nhà khoa học được tổ chức ở Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM chiều 9-2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà khẳng định trong năm nay TP.HCM sẽ áp dụng cơ chế mua sản phẩm khoa học thay cơ chế làm đề tài để giúp các nhà khoa học bớt áp lực khi giải ngân, quyết toán theo cơ chế cũ.