24/01/2020 11:01 GMT+7

Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Tập trung mua nhiều ngày 29 âm lịch nên sang sáng 30 âm lịch, các siêu thị tại TP.HCM thưa người hơn. Theo đó, nhiều mặt hàng chưng tết tại siêu thị như bưởi, xoài, rau củ, thực phẩm chế biến hiện dồi dào và mức giá tốt.

Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán - Ảnh 1.

Các mặt hàng chế biến sẵn tại Co.opmart đông người lựa mưa hơn so với các mặt hàng khác, nhưng đến sáng 30 âm lịch lượng vẫn còn dồi dào Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sáng 30 âm lịch, siêu thị Co.op mart Rạch Miễu (Q.Phú Nhuận) thưa khách so với những ngày trước đó. Các mặt hàng tiêu thụ nhiều dịp tết tại đây có sản lượng dồi dào và vẫn giữ giá tốt, thậm chí có giảm giá như bưởi giá phổ biến từ bán 50.000-65.000 đồng/kg, xoài 45.000-70.000 đồng/kg tùy loại, dưa hấu 16.000 - 22.000 đồng/kg, khóm chưng tết giá 27.000 đồng/cây...

Tương tự, các loại rau củ quả như bắp cải, cà chua, dưa leo vẫn còn khá nhiều với giá bán ổn định từ 15.000-22.000 đồng/kg tùy chủng loại.

Trong khi đó, các sản phẩm chế biến tại nhiều siêu thị hút khách hơn. Tuy vậy, mặt hàng như xúc xích, giò chả, nem... trên quầy kệ của nhiều điểm bán vẫn còn khá nhiều.

Tại cửa hàng Vissan (đường Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thạnh), dù lượng khách nhìn chung đông hơn ngày thường nhưng hàng thịt heo vẫn còn khá nhiều. Các mặt hàng chế biến khác không hụt hàng.

Tương tự, ở các chợ như Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), Tân Định (Q.1), dù có đông khách hơn so với ngày thường nhưng theo người bán, vẫn ít hơn so với tết năm ngoái. Tuy vậy, nhờ nguồn hàng dồi dào nên giá hầu hết các mặt hàng tiêu dùng nhiều dịp tết như trái cây, rau củ, hoa cắt cành các loại... giữ giá ổn định, thậm chí giảm thêm so với ngày trước đó.

Cụ thể, sáng 30 âm lịch, giá hoa lay ơn bán ra tại chợ Bà Chiểu còn 50.000 đồng/bó, cúc 30.000-70.000 đồng/bó tùy loại, bưởi 40.000 - 50.000 đồng/kg, mãng cầu 60.000-80.000 đồng/kg tùy loại, xoài 40.000-50.000 đồng/kg. Các loại rau củ giá tương đối rẻ như bắp cải chỉ 15.000-20.000 đồng/kg, cà chua 15.000-20.000 đồng/kg, dưa leo 15.000 đồng/kg.

Cá biệt, do nhu cầu cao nhưng nguồn cung hạn chế nên hoa ly Đà Lạt vẫn giữ ở mức giá cao với 200.000-250.000 đồng/bó.

Theo đại diện hệ thống siêu thị Saigon Co.op, đơn vị đều giữ mức giá ổn định và tăng nguồn cung nên những ngày cao điểm tết không bị hụt hàng.

Theo ghi nhận tạm thời của đơn vị này, sức mua cái ngày giáp tết tăng khoảng 30% so với tuần trước đó. Đặc biệt, mức tăng tập trung nhiều ở siêu thị các tỉnh.

Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán - Ảnh 2.

Dưa hấu bán ra tại một siêu thị ở Q. Phú Nhuận vẫn còn dồi dào dù đến sáng 30 âm lịch - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán - Ảnh 3.

Thực phẩm tươi sống đầy quầy kệ siêu thị Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán - Ảnh 4.
Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán - Ảnh 5.

Rau củ dồi dào, giá ổn định - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán - Ảnh 6.
Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán - Ảnh 7.

Nhiều mặt hàng trái cây được siêu thị giảm giá sáng 30 âm lịch rau củ dồi dào, giá tốt Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán - Ảnh 8.

Khóm chưng tết giá 27.000 đồng/cây - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán - Ảnh 9.

Nhu cầu mua hoa tại chợ Bà Chiểu sáng 30 âm lịch tương đối nhộn nhịp. Tuy vậy, mức giá không tăng, thậm chí nhiều loại giảm giá - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán - Ảnh 10.

Tại nhiều chợ lẻ, giá hoa lay ơn giảm hơn một nửa so với ngày hôm qua với giá bán ra hiện 50.000 đồng/bó, cúc cũng giảm với giá 30.000 đồng-50.000 đồng/bó tùy loại. Cá biệt, hoa ly vẫn giữ mức giá cao với 200.00-250.000 đồng/bó - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán - Ảnh 11.

Bưởi bán ra tại chợ Bà Chiểu giá giảm còn 35.000-40.0000 đồng/kg - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sáng 30 tết: khách đến siêu thị và chợ không đông, nhiều mặt hàng giảm giá bán - Ảnh 12.

Mãng cầu bán ra trên đường Phan Đăng Lưu (Q.Phú NHuận) sáng 30 âm lịch giá giảm còn 30.000-40.000 đồng/kg - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hàng Tết