05/02/2021 10:45 GMT+7

Sáng 5-2 Hà Nội thêm 1 ca bệnh mới, Hải Dương thêm 6 ca

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Sở Y tế Hà Nội sáng 5-2 cho biết đã có thêm 1 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân ghi nhận đến nay tại Hà Nội là 23 ca. Hải Dương cũng ghi nhận thêm 6 ca.

Sáng 5-2 Hà Nội thêm 1 ca bệnh mới, Hải Dương thêm 6 ca - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phong tỏa chung cư 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, sau khi bà V.H.H., 46 tuổi, ở P2104B chung cư này, dương tính với COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân mới nhất là nữ, 48 tuổi, là F1 của một trong số ca bệnh đã ghi nhận, đã được cách ly từ trước.

Trước đó Hà Nội cũng phát hiện bệnh nhân là nhân viên ngân hàng, F1 của bệnh nhân công chứng viên. Ngay trong đêm 4-2, Hà Nội đã cử 5 tổ lưu động, khoanh vùng tòa nhà 88 Láng Hạ nơi bệnh nhân sinh sống, kết quả đến sáng 5-2 lấy được gần 1.000 mẫu xét nghiệm, chiều 5-2 sẽ có kết quả.

Sáng 5-2 Hà Nội thêm 1 ca bệnh mới, Hải Dương thêm 6 ca - Ảnh 2.

Chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, bị phong tỏa đêm 4-2 do có bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng nay 5-2, giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Mạnh Cường cho biết sáng nay tỉnh ghi nhận thêm 6 bệnh nhân mới (trong đó 3 ca Tuổi Trẻ Online đã thông tin).

Trong số 6 bệnh nhân này, có 4 ca tại Chí Linh (đang ở khu cách ly), 2 ca tại Cẩm Giàng.

Ông Cường cho biết Hải Dương hiện đang cách ly tập trung trên 8.500 người là F1, trong đó hơn 6.000 người cách ly tại Chí Linh, có những địa điểm có tới trên 1.000 người cách ly, khó khăn trong tổ chức cuộc sống.

Tại Điện Biên, tỉnh mới nhất vừa ghi nhận bệnh nhân, đại diện tỉnh cho biết đang lo thiếu sinh phẩm xét nghiệm. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ cử đoàn chuyên gia lên hỗ trợ Điện Biên ngay trong hôm nay 5-2.

Tại Hải Phòng hiện đang triển khai rất chặt các biện pháp phòng chống dịch, ông Nguyễn Thanh Long yêu cầu không ngăn sông cấm chợ, không chặt chẽ đi lại với các tỉnh thành khác. Ông cũng yêu cầu Hải Phòng mở cửa lại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng để điều trị cho trẻ em.

"Các biện pháp chống dịch đã được hướng dẫn rất kỹ, có lây chéo mới phong tỏa bệnh viện, Hải Phòng đóng cửa bệnh viện khi chưa có lây chéo, nay đã có 2 xét nghiệm âm tính, phải mở cửa lại bệnh viện" - ông Long nói.

Hải Phòng cũng đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thủ tục để mua vắc xin tiêm cho người dân Hải Phòng.

Bộ điều chỉnh cách ly, 57 học sinh lớp 3 trường Xuân Phương có thể về nhà ăn tết Bộ điều chỉnh cách ly, 57 học sinh lớp 3 trường Xuân Phương có thể về nhà ăn tết

TTO - Tại cuộc họp trực tuyến đang diễn ra sáng nay 5-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết có thể thay đổi hình thức cách ly với F1 (người tiếp xúc gần với người bệnh COVID-19) là trẻ em.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên