04/04/2020 13:15 GMT+7

Sao cách ly tập trung hơn 14 ngày vẫn chưa được về nhà?

T.LONG - Đ.THIỆN ghi
T.LONG - Đ.THIỆN ghi

TTO - Vì sao hết thời gian cách ly tập trung 14 ngày nhiều người vẫn chưa thể về nhà? Các nhà mạng viễn thông đang có những gói ưu đãi nào trong mùa dịch bệnh COVID-19?

Sao cách ly tập trung hơn 14 ngày vẫn chưa được về nhà? - Ảnh 1.

EVN đề xuất giảm 100% tiền điện cho cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19. Trong ảnh: khu cách ly Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

* Nhiều người xong cách ly trở về TP.HCM vẫn có thể phải tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, thậm chí tiếp tục cách ly tập trung, vì sao?

- Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng (giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM) cho biết:

Theo quy định của Bộ Y tế, người bị cách ly ở các khu tập trung phải làm đủ hai xét nghiệm và có kết quả âm tính với COVID-19 mới đủ điều kiện cho ra khỏi khu cách ly.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, một số nơi cho người dân ra khỏi khu cách ly khi chưa làm xét nghiệm lần 2. Do vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khuyến cáo những người dân hết thời gian cách ly tập trung trở về TP.HCM nếu chưa làm xét nghiệm lần 2 cần tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, thậm chí có thể tiếp tục đưa vào khu cách ly tập trung khi cần thiết.

14 ngày là thời gian cách ly tối thiểu theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế thế giới, vì đây được cho là thời gian ủ bệnh COVID-19. Vừa qua, trong số gần 2.000 người rời khu cách ly, có hai trường hợp bị nhiễm COVID-19 sau khi xét nghiệm lần 2. Hai người này trước đó hoàn toàn không có triệu chứng của bệnh. Vì vậy, đòi hỏi quan trọng nhất khi muốn cho người dân rời khỏi khu cách ly tập trung là phải có kết quả âm tính sau xét nghiệm lần 2.

Việc xét nghiệm cần kết quả chính xác, có khi phải làm đi làm lại nhiều lần. Do vậy, có người dù đã cách ly 14 ngày nhưng phải giữ lại thêm thời gian để chờ kết quả xét nghiệm.

Những người đang làm công tác tổ chức, quản lý khu cách ly luôn mong muốn mọi người cách ly có thể trở về nhà nhanh nhất. Tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua những nguyên tắc nhằm đảm bảo cho một cộng đồng an toàn.

Dù đã đủ điều kiện rời khỏi khu cách ly, người được cách ly vẫn phải tiếp tục tự cách ly ở nhà thêm 14 ngày nữa, tự theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu bất thường phải khai báo với y tế địa phương để được hỗ trợ.

Sao cách ly tập trung hơn 14 ngày vẫn chưa được về nhà? - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng

Nhân đây, chúng tôi kêu gọi mọi người, nhất là người đang cách ly và người thân của mình, dành thêm một chút kiên nhẫn, chia sẻ thêm một chút khó khăn, lưu lại thêm một chút thời gian ở khu cách ly để chúng ta cùng đạt được một kết quả tốt đẹp nhất.

Bác sĩ NGUYỄN TRÍ DŨNG

* Những ai sẽ được ưu đãi từ các nhà mạng viễn thông? Cụ thể có những gói ưu đãi nào? (Nhiều bạn đọc)

- Ba nhà mạng là MobiFone, VinaPhone và Viettel cho biết những đối tượng thuộc đội ngũ phòng chống dịch đều được hưởng chính sách tặng gói cước miễn phí. Bao gồm các bác sĩ, cán bộ y tế, đội ngũ phục vụ công tác hậu cần, công an, quân đội, tình nguyện viên tại khu cách ly. 

Khách hàng của các nhà mạng trên đang lưu trú trong khu cách ly cũng được hưởng chính sách ưu đãi.

MobiFone sẽ có gói cước C120, gói cước tiện dụng và linh hoạt nhất của MobiFone với 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và được tặng 50 phút gọi liên mạng. Thời gian áp dụng từ ngày 3-4 đến 31-5-2020.

Đại diện VinaPhone cho biết: gói cước được tặng có tên là 0 đồng. Các thuê bao sẽ có mỗi tháng 1.500 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng và 60GB data tốc độ cao (2GB/ngày). Riêng khu vực làm việc của nhân viên y tế, VinaPhone cung cấp miễn phí thêm Internet tốc độ 50Mbps và truyền hình MyTV Net. 

Chương trình được áp dụng đến khi Việt Nam công bố hết dịch.

Viettel tặng các cán bộ y tế, đội ngũ phục vụ công tác hậu cần, công an, quân đội, tình nguyện viên tại khu cách ly gói cước miễn phí 2GB lưu lượng data tốc độ cao/ngày, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 50 phút gọi ngoại mạng/tháng. 

Khách hàng tại các khu cách ly tập trung được tặng gói ưu đãi có thời hạn sử dụng trong 14 ngày gồm: 3GB data tốc độ cao, miễn phí toàn bộ các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút.

* Làm thế nào để được hưởng những gói cước ưu đãi từ các nhà mạng?

- Theo đại diện VinaPhone và Viettel: nhân viên nhà mạng chủ động liên hệ và tổng hợp danh sách lực lượng tuyến đầu cùng những người đang cách ly và hỗ trợ tư vấn đăng ký dịch vụ.

Với MobiFone, chủ thuê bao thuộc diện được ưu tiên (do MobiFone xác định) chỉ cần nhắn tin với cú pháp DK_MBF gửi 789 sẽ được tặng miễn phí chu kỳ đầu tiên của gói cước C120.

Cách ly gần 90 nhân viên y tế 3 bệnh viện vì tiếp xúc 1 bệnh nhân COVID-19 Cách ly gần 90 nhân viên y tế 3 bệnh viện vì tiếp xúc 1 bệnh nhân COVID-19

TTO - Gần 90 nhân viên y tế của 3 bệnh viện: Viện Huyết học truyền máu trung ương, Bệnh viện đa khoa Đức Giang và Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội) phải cách ly sau khi tiếp xúc với bệnh nhân 237.

T.LONG - Đ.THIỆN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên