09/08/2020 08:32 GMT+7

Sau Microsoft, Twitter cũng muốn mua lại TikTok từ ByteDance

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Twitter đã đề cập với ByteDance ý định mua lại hoạt động tại Mỹ của ứng dụng TikTok, theo 2 nguồn tin của Reuters ngày 8-8.

Sau Microsoft, Twitter cũng muốn mua lại TikTok từ ByteDance - Ảnh 1.

Twitter được cho là có ý định mua lại hoạt động tại Mỹ của TikTok - Ảnh: REUTERS

Hãng tin trên cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu Twitter có thể vượt mặt Microsoft để đạt được thỏa thuận cùng ByteDance trong vòng 45 ngày tới hay không. Đây là thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho ByteDance để chốt một thỏa thuận như vậy.

Tờ Wall Street Journal là nơi đầu tiên đưa tin về Twitter bắt đầu đối thoại cùng TikTok, cũng như việc Microsoft hiện được coi là đối thủ hàng đầu trong cuộc cạnh tranh mua lại ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng này.

Vốn hóa thị trường của Twitter đã lên đến gần 30 tỉ USD, gần bằng với định giá phần tài sản của TikTok bị thoái vốn.

Các nguồn tin cho biết Twitter vẫn cần huy động thêm vốn để tài trợ cho thỏa thuận sắp tới.

"Twitter sẽ gặp khó khăn trong việc huy động tài chính ngay cả chỉ để mua lại hoạt động tại Mỹ của TikTok. Họ không có đủ khả năng vay vốn.

Nếu họ cố gắng lập ra một nhóm nhà đầu tư thì các điều khoản sẽ rất gắt gao. Các chủ đầu tư của riêng Twitter có thể sẽ muốn nhóm quản lý tập trung vào công việc hiện tại hơn", ông Erik Gordon, một giáo sư tại ĐH Michigan (Mỹ), nhận định.

Một trong những nguồn tin của Reuters cho biết, Hãng Silver Lake - một cổ đông của Twitter, có hứng thú để đầu tư cho thỏa thuận tiềm năng này.

Trong một diễn biến khác, đài phát thanh National Public Radio (NPR) của Mỹ đưa tin TikTok sẽ đệ đơn kiện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump vào khoảng ngày 11-8.

Đơn kiện này sẽ được nộp lên Tòa án quận Nam California (Mỹ), nơi trụ sở TikTok hoạt động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 6-8 đã ký sắc lệnh hành pháp để cấm mọi tổ chức và cá nhân giao dịch với công ty mẹ của TikTok, tức ByteDance sau 45 ngày nữa. Sắc lệnh của ông Trump nêu rõ nguyên nhân là TikTok đã tự động thu thập một lượng lớn thông tin từ người dùng và kiểm duyệt nội dung.

Nguồn tin của NPR cho biết đơn kiện của TikTok cho rằng sắc lệnh của ông Trump là vi hiến vì không cho phép hãng có cơ hội phản hồi, đồng thời chỉ trích các cáo buộc về nguy cơ an ninh quốc gia của chính phủ Mỹ là thiếu cơ sở.

Trong bản tuyên bố trên trang chủ hôm 7-8, TikTok đã tuyên bố bị "sốc" trước quyết định của Tổng thống Trump và sẽ làm mọi cách có thể để phản đối điều đó, kể cả tìm đến tòa án.

TikTok dọa khởi kiện ông Trump, Bắc Kinh cáo buộc Mỹ đàn áp doanh nghiệp Trung Quốc TikTok dọa khởi kiện ông Trump, Bắc Kinh cáo buộc Mỹ đàn áp doanh nghiệp Trung Quốc

TTO - Ứng dụng chia sẻ video TikTok cảnh báo sẽ có hành động pháp lý tại Mỹ để phản đối sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump cấm các công ty Mỹ giao dịch làm ăn với ByteDance, công ty mẹ của TikTok.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên