07/04/2021 11:12 GMT+7

Sau nhiều ‘lùm xùm’, Đắk Nông tổ chức thi tuyển giám đốc bệnh viện tỉnh

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch thi tuyển giám đốc bệnh viện tỉnh vì hai giám đốc tiền nhiệm người thì ‘bị tâm thần’ sau nhiều sai phạm, người thì bị điều chuyển vì lơ là trong công tác phòng dịch COVID-19.

Sau nhiều ‘lùm xùm’, Đắk Nông tổ chức thi tuyển giám đốc bệnh viện tỉnh - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông chưa có giám đốc, phó giám đốc Sở Y tế Hà Văn Hùng đang kiêm nhiệm - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 7-4, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Theo kế hoạch, những người đủ điều kiện dự thi sẽ lần lượt trải qua 2 phần thi gồm: thi viết (nếu thí sinh đạt 50 điểm trở lên) thì được thi tiếp phần trình bày đề án. Thời gian tổ chức thi viết dự kiến vào ngày 28-5-2021, thi trình bày đề án từ ngày 28-6 đến 30-6. Kết quả người giữ chức danh giám đốc bệnh viện sẽ công bố vào giữa tháng 7-2021.

Trước đó, ngày 7-2-2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định "tạm thời điều động công tác đối với ông Trần Thanh Bình, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh" do chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tạm thời ông Trần Thanh Bình sẽ nhận công tác tại Sở Y tế.

Cùng quyết định điều động ông Bình, UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã ban hành quyết định tạm thời giao ông Hà Văn Hùng - phó giám đốc Sở Y tế - phụ trách điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho đến nay.

Từ năm 2015, báo Tuổi Trẻ đã đưa tin về vụ "đắp chiếu nhiều thiết bị tiền tỉ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông". Theo đó, cơ quan chức năng xác định nhiều thiết bị y tế đắt tiền mua về không sử đụng được, đắp chiếu; nhiều hạng mục hỏng ngay khi vừa lắp đặt. 

Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Mạnh Cường vì ‘có thái độ chủ quan, thiếu minh bạch, dân chủ trong nhiều việc từ đầu tư, mua sắm đến tuyển dụng nhân viên’.

Ông Cường cũng được xác định có vai trò chính trong việc nghiệm thu khống cho 10 gói thầu xây dựng không đủ khối lượng theo thiết kế, thiệt hại nhiều tỉ đồng chưa thể khắc phục.

Vụ việc kéo dài, dây dưa vì ông Nguyễn Mạnh Cường - nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông - báo bệnh, đang đi chữa trị tại bệnh viện tâm thần.

Đến tháng 10-2017, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã có kết luận ông Cường bị mất 67% sức khỏe và có dấu hiệu tâm thần. 

Đến cuối năm 2018, ông Cường bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đầu năm 2019, cơ quan công an đã đình chỉ điều tra đối với ông Cường.

Quyết liệt xử lý nguyên giám đốc Quyết liệt xử lý nguyên giám đốc 'bị tâm thần' sau sai phạm

TTO - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khẳng định mỗi lần mời nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa Đắk Nông lên làm việc thì ông này đều đưa lý do đi chữa bệnh, vì vậy việc xử lý trách nhiệm cứ dây dưa.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên