16/07/2019 15:14 GMT+7

Sau tham gia Vành đai Con đường, Ý sắp nhận thêm 3,1 tỉ USD đầu tư từ Huawei

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Công ty thiết bị viễn thông Huawei lên kế hoạch đầu tư 3,1 tỉ USD vào Ý trong 3 năm nhằm củng cố vị thế tại châu Âu sau khi bị Mỹ "dán nhãn" là mối nguy an ninh lớn.

Sau tham gia Vành đai Con đường, Ý sắp nhận thêm 3,1 tỉ USD đầu tư từ Huawei - Ảnh 1.

Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen vì quan ngại an ninh và mối liên kết giữa công ty này với chính phủ Bắc Kinh - Ảnh: AFP

Phát biểu về kế hoạch đầu tư, ông Thomas Miao, giám đốc quản lý Huawei ở Ý, nêu rõ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Huawei tại Ý.

"Chính phủ Ý có chính sách linh động và cởi mở, không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc" - ông Miao phát biểu trong cuộc họp báo ngày 15-7 ở Milan.

"Trong vòng 3 năm tới, chúng tôi sẽ đầu tư 1,9 tỉ USD vào tìm kiếm nguồn cung cấp và 1,2 tỉ USD vào tiếp thị và điều hành cùng 52 triệu USD vào nghiên cứu và phát triển" - ông Miao nói thêm.

Hiện tại, như AFP đưa tin, Huawei đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì các quan ngại an ninh về mối liên kết giữa công ty với chính quyền Bắc Kinh. Huawei bị cấm phát triển mạng 5G tại Mỹ và chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần yêu cầu các đồng minh tránh sử dụng các thiết bị và công nghệ 5G của công ty Trung Quốc này.

Washington cáo buộc Huawei làm việc trực tiếp với chính phủ Trung Quốc. Huawei đã bác bỏ cáo buộc này. Tuy vậy Mỹ vẫn đưa Huawei vào danh sách đen, buộc các công ty tại Mỹ phải xin giấy phép nếu muốn cung cấp công nghệ Mỹ cho công ty Trung Quốc này.

Trước tuyên bố đầu tư vào Ý ngày 15-7 của Huawei, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Huawei đang lên kế hoạch để cắt một lượng lớn nhân viên ở Mỹ.

"Không quan trọng là chúng tôi có thể làm ăn với các nhà cung cấp tại Mỹ hay không, chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo nguồn cung liên tục cho các đối tác của chúng tôi" - ông Miao thông tin.

Đầu tháng 7, Monaco đã trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu khánh thành mang điện thoại di động 5G dựa trên công nghệ của Huawei.

Trước đó, trong tháng 3, Ý tham gia chiến lược "Con đường Tơ lụa" mới của Trung Quốc. Đây là tuyến đường thương mại trải dài từ châu Á sang châu Âu. Khi làm như vậy, Ý đã trở thành quốc gia đầu tiên trong G7 ký kết một loạt dự án mới khiến Mỹ và liên minh châu Âu không cảm thấy thoải mái, bao gồm dự án với Huawei.

Wall Street Journal: ‘Huawei lên kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên ở Mỹ Wall Street Journal: ‘Huawei lên kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên ở Mỹ'

TTO - Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết Huawei đang lên kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên tại Hoa Kỳ vì gặp nhiều khó khăn sau lệnh cấm của Mỹ.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên