Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021
Sẽ có smart-phone quét vân tay dưới màn hình vào tháng 1-2018
TTO - Người dùng smart-phone nếu vẫn còn do dự trước các hình thức tăng cường an ninh sinh trắc như Face ID và quét mống mắt sẽ sớm có quyền truy cập vào thiết bị bằng một hình thức mới: quét vân tay dưới màn hình.

Sẽ có smartphone quét vân tay dưới màn hình vào tháng 1-2018 - Ảnh: SYSNAPTIC
Cảm biến vân tay đặt dưới màn hình này có tên Clear ID và hứa hẹn hoạt động nhanh gấp đôi Face ID trên iPhone X. Theo Synaptics, nó có khả năng chống xước và chống thấm nước, có thể hoạt động ở bất kỳ nhiệt độ nào và không can thiệp vào bất kỳ hình ảnh nào trên màn hình.
Trong năm 2017, sự lên ngôi của thiết kế màn hình tràn viền đã buộc các nhà sản xuất phải di dời cảm biến vân tay về mặt sau của thiết bị hoặc bỏ hẳn cảm biến này như Apple đã làm với iPhone X. Điều này đã gây ra ít nhiều bất tiện cho người dùng.
Synaptics cho biết: "Phần lớn người dùng chuộng cảm biến vân tay ở mặt trước điện thoại và không còn chỗ nào khác hợp lý hơn khi chúng tôi sáng tạo quét vân tay ngay dưới lớp kính màn hình."
Tính năng này hiện đã được Synaptics đưa vào giai đoạn sản xuất đại trà và sẵn sàng phục vụ cho các công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Được biết, một công ty sản xuất smart-phone có tiếng, được đồn đoán nằm trong Top 5 "đại gia" công nghệ hiện nay, đã sở hữu công nghệ này và sẽ ra mắt dòng smart-phone quét vân tay dưới màn hình tại CES vào tháng 1-2018.

Cảm biến vân tay đặt dưới màn hình này có tên Clear ID và hứa hẹn hoạt động nhanh gấp đôi Face ID trên iPhone X - Ảnh: The Verge.
Theo Engadget, Oppo, Huawei và Xiamoi đang được dự đoán. Một số ý kiến khác cho rằng sản phẩm đầu tiên sở hữu công nghệ này sẽ là Galaxy S9. Tuy nhiên, Samsung đã tuyên bố Galaxy S9 sẽ không có mặt tại CES 2018.
Trong khi đó, Apple cũng đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về cảm biến sinh trắc được thiết kế trong các mô hình iPhone mới nhất nên có thể sẽ phải tạm ngưng nhiều kế hoạch để khắc phục công nghệ của mình trước khi chuyển giao các công nghệ khác.
-
TTO - Cuộc chiến công hàm ở Biển Đông có diễn biến mới khi Nhật Bản gửi công hàm phản đối một công hàm của Trung Quốc về Biển Đông. Phía Nhật khẳng định Trung Quốc không có quyền vẽ đường cơ sở ở Biển Đông như đã nêu.
-
TTO - Ông Lại Quốc Đạt, chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, lái ôtô phóng nhanh, lạng lách, khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn đã túm cổ áo, tát vào mặt một cảnh sát giao thông.
-
TTO - Ông Antony Blinken, người được ông Biden đề cử làm ngoại trưởng Mỹ, đánh giá Trung Quốc đã từ bỏ sách lược 'giấu mình chờ thời' nhiều thập niên qua. Ông nói Trung Quốc là nước đặt ra thách thức lớn nhất cho Mỹ.
-
TTO - Thời điểm lực lượng công an phát hiện, con hổ nặng khoảng 250kg được xác định bị điện giật, nằm bất tỉnh trên nền nhà.
-
TTO - Hai VĐV phong trào Nguyễn Ngọc Khánh, Dương Minh Quang là những người đã hoàn thành thử thách khốc liệt này.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận