05/08/2019 16:22 GMT+7

Sẽ công nhận liệt sĩ cho trưởng công an xã giúp dân chống bão lũ

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Tỉnh Thanh Hóa cần khẩn trương hoàn tất thủ tục gửi Bộ LĐ-TB&XH để trình Chính phủ xem xét công nhận liệt sĩ cho ông Thao Văn Súa, trưởng Công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát), đã hi sinh khi giúp dân phòng chống bão lũ.

Sẽ công nhận liệt sĩ cho trưởng công an xã giúp dân chống bão lũ - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn ở bản Xa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn trưa 4-8 - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 5-8, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã cho biết như vậy.

Ông Dung cho biết ngay đầu phiên họp Chính phủ sáng 5-8, ông đã trao đổi với đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, và cùng thống nhất là đề nghị với các cơ quan, chính quyền tỉnh Thanh Hóa hoàn tất thủ tục ngay để trình Chính phủ xem xét công nhận liệt sĩ cho ông Thao Văn Súa.

Tiếp đó, ông Dung cũng trực tiếp gọi điện trao đổi với lãnh đạo huyện Mường Lát để đề nghị và hướng dẫn địa phương này sớm hoàn tất các thủ tục để gửi về Bộ LĐ-TB&XH.

"Khi địa phương gửi hồ sơ lên, Bộ LĐ-TB&XH sẽ trình Chính phủ xem xét công nhận liệt sĩ cho ông Thao Văn Súa ngay" - Bộ trưởng Dung khẳng định.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 3-8, trong lúc huyện Mường Lát đang có mưa lớn, ông Thao Văn Súa (33 tuổi, trú tại bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn) - trưởng Công an xã Nhi Sơn - cùng lực lượng chức năng của xã đi kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá để có phương án hỗ trợ dân di tản đến nơi an toàn và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần Trường tiểu học Nhi Sơn ở bản Pá Hộc, đoàn công tác của ông Súa gặp mưa lớn kèm lũ quét, lũ ống dội xuống địa bàn. Lúc đó, đất đá từ trên đồi, núi đổ xuống đường với khối lượng lớn đã vùi lấp ông Thao Văn Súa.

Đến sáng 4-8, lực lượng chức năng huyện Mường Lát mới tìm thấy thi thể ông Súa tại khu vực bị vùi lấp, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương mai táng nạn nhân xấu số. Ông Súa có vợ và hai con nhỏ.

Được biết, ông Thào Văn Súa đã có thâm niên 10 năm công tác tại vị trí trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Mưa lũ ngày đêm sạt lở QL 15C, Mường Lát cô lập Mưa lũ ngày đêm sạt lở QL 15C, Mường Lát cô lập

TTO- Sáng 23- 6, ông Cao Văn Cường- chủ tịch UBND huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (cách TP Thanh Hóa gần 250km về phía tây)- cho biết mưa lớn từ ngày 22 đến sáng 23- 6 đã gây sạt lở trên tuyến quốc lộ 15 C, nối huyện Quan Hóa với Mường Lát. Vì vậy, huyện Mường Lát đang bị cô lập với các huyện khác.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên