26/04/2021 16:30 GMT+7

Sẽ vận hành thêm 2 thang máy ở nhà xe Tân Sơn Nhất vào tháng 6

C.TRUNG
C.TRUNG

TTO - Sau 2 lần lỡ hẹn vào dịp Tết Nguyên đán 2021 và dịp lễ 30-4, đại diện nhà xe TCP cho biết 2 thang máy nhập từ Thái Lan đã về đến TP.HCM, sẵn sàng hoạt động vào đầu tháng 6, kịp phục vụ dịp cao điểm hè, hỗ trợ người đón xe công nghệ.

Sẽ vận hành thêm 2 thang máy ở nhà xe Tân Sơn Nhất vào tháng 6 - Ảnh 1.

TCP đang rào chắn lại khu vực thi công lắp đặt thang máy, dự kiến vận hành vào đầu tháng 6-2021 - Ảnh: CÔNG TRUNG

Ngày 26-4, Công ty cổ phần đầu tư TCP (nhà xe ở Tân Sơn Nhất) cho biết 2 thang máy của Mitsubishi nhập từ Thái Lan đã về đến TP.HCM. Đơn vị này đang nhanh chóng phối hợp với các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành triển khai lắp đặt, vận hành chạy thử và đưa vào khai thác từ ngày 1 đến 10-6. 

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khu vực thang máy ở nhà xe TCP đang được rào lại, đơn vị thi công tiến hành khảo sát để triển khai lắp đặt thêm 2 thang máy.

Đại diện TCP cũng cho biết trong quá trình lắp đặt, đơn vị này sẽ tiếp tục bổ sung nhân sự hướng dẫn hỗ trợ hành khách sử dụng thang máy hiện hữu. Đồng thời, bố trí nhân sự để trợ giúp người khuyết tật, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và hành khách sử dụng thang bộ lên các tầng.

Hiện nay duy nhất ứng dụng gọi xe Be đã đạt được thỏa thuận với sân bay Tân Sơn Nhất, triển khai đón khách tại làn xe riêng ở ga quốc tế. Còn hành khách muốn đặt xe của Grab phải tiếp tục leo lầu 3, 4, 5 lên nhà xe TCP để đón xe. 

Như vậy, dịp lễ 30-4 và 1-5, TCP vẫn chưa thể hoàn thành lắp đặt thang máy theo tiến độ mà Sở Giao thông vận tải TP.HCM "thúc" bổ sung thang máy tại nhà xe, kịp phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách. 

Trước đó vào dịp Tết 2021, TCP cho biết vẫn chưa thể nhập thang máy về được do Mitsubishi chậm tiến độ bàn giao thang máy. Nhà thầu thi công thang máy cần nhiều thời gian để lên thiết kế, tính toán bổ sung về kỹ thuật và phương án thi công, trong khi vẫn đảm bảo nhà để xe hoạt động bình thường. 

Kể từ ngày 14-11-2020, khi Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chính thức áp dụng quy định phân làn, phân luồng ôtô mới, tình trạng ùn ứ, đông đúc tại khu vực nhà gửi xe TCP liên tục diễn ra.

Phân làn xe ở Tân Sơn Nhất: lắp thêm 2 thang máy cho khách đón xe công nghệ Phân làn xe ở Tân Sơn Nhất: lắp thêm 2 thang máy cho khách đón xe công nghệ

TTO - Trước ngày 20-12, nhà xe TCP sẽ lắp đặt thêm 2 thang máy, mỗi thang sức chứa 22 người, trọng lượng 1,6 tấn, nâng tổng số lên 4 thang máy vận hành cho khách thuận tiện lên xuống, kịp chuẩn bị phục vụ cao điểm Tết 2021.

C.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên