18/03/2019 06:25 GMT+7

SEA Games 30: Ánh Viên vẫn được đầu tư đặc biệt vì lo mất huy chương

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Vì lo văng khỏi top 3 ở SEA Games 30 tại Philippines cuối năm nay, một số VĐV được đánh giá ít cơ hội bứt phá ở đấu trường Asiad, Olympic vẫn được đầu tư đặc biệt, trong đó có kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.

SEA Games 30: Ánh Viên vẫn được đầu tư đặc biệt vì lo mất huy chương - Ảnh 1.

Năm 2019 Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn được đầu tư tập huấn khoảng 170.000-180.000 USD - Ảnh: NAM KHÁNH

Theo thông tin từ Tổng cục TDTT, Ánh Viên đã lên đường trở lại Mỹ tập huấn vào ngày 8-3. Kinh phí dự kiến Tổng cục TDTT (chưa kể kinh phí của đơn vị Quân đội) cấp cho thầy trò Ánh Viên trong năm 2019 là 170.000-180.000 USD (cao hơn số tiền cả bộ môn điền kinh với vài chục VĐV được cấp để thực hiện nhiệm vụ giành 13-15 HCV SEA Games).

Ánh Viên là tài năng đặc biệt của thể thao VN. Cô được đưa đi Mỹ tập huấn từ năm 2012 với số tiền vài tỉ đồng mỗi năm, được lấy từ kinh phí của Tổng cục TDTT và đơn vị chủ quản của cô là Quân đội. 

Có thể khẳng định Ánh Viên là VĐV được Nhà nước đầu tư nhiều nhất trong lịch sử thể thao VN tính đến thời điểm hiện tại.

Tiết lộ với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết đỉnh điểm vào năm 2018, do ngành thể thao hi vọng Ánh Viên có thể giành HCV Asiad, cô và HLV Đặng Anh Tuấn được đầu tư 350.000 USD (tương đương 8 tỉ đồng). 

Trong số này, Tổng cục TDTT cấp 250.000 USD, Quân đội cấp 100.000 USD. Vậy nhưng rốt cuộc Ánh Viên đã ra về tay trắng, chỉ số chuyên môn quá thấp. Theo thống kê, thành tích 2 năm gần đây của Ánh Viên đều đi xuống, chứ không riêng gì tại Asiad 2018.

Sau thất bại của Ánh Viên, lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết sẽ phải điều chỉnh kế hoạch tập huấn của cô trong năm 2019. Ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - nhìn nhận tổng cục đã nhìn thấy đà đi xuống của Ánh Viên từ cuối năm 2016. 

Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ đầu năm 2019, ông Vương Bích Thắng - tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - cũng cho rằng ngành đã chưa kịp thời điều chỉnh kế hoạch huấn luyện cho Ánh Viên khi thành tích của cô có dấu hiệu đi xuống.

Thậm chí một số ý kiến còn mạnh dạn đề xuất phải thay HLV cho cô, bởi HLV hiện nay không còn phù hợp. Vậy nhưng những thay đổi mang tính đột phá với Ánh Viên đã không thể diễn ra. 

Ông Nguyễn Trọng Toàn - trưởng bộ môn bơi lội (vừa nghỉ hưu ngày 1-3-2019) - cho biết kế hoạch của Ánh Viên được điều chỉnh là cô và HLV Đặng Anh Tuấn sẽ đi Mỹ ít hơn những năm trước. 

Ngày 8-3, cô trở lại Mỹ tập huấn, tháng 7 trở lại VN chuẩn bị cho Giải vô địch bơi lội thế giới tại Hàn Quốc. Sau đó, Ánh Viên lại sang Mỹ và đến khi SEA Games 30 diễn ra thì trở lại VN.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, số tiền bộ môn bơi lội được Tổng cục TDTT cấp trong năm 2019 là 270.000 USD, trong đó 170.000-180.000 USD được dành riêng cho Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn. 

Một cán bộ chuyên môn của Tổng cục TDTT cho biết: "Ánh Viên dù khó có cơ hội bứt phá tại châu lục và thế giới như mục tiêu đề ra khi đầu tư nhưng nếu không đầu tư cho cô, bơi lội có thể mất 8 HCV từ Ánh Viên".

Đầu tư trọng điểm cho 27 HLV, 66 VĐV

Bộ VH-TT&DL đã có quyết định đầu tư trọng điểm cho 27 HLV, 66 VĐV của 18 môn thi cho các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của thể thao VN.

Bắt đầu từ ngày 15-3 đến 15-12-2019, các HLV và VĐV trong danh sách này hưởng chế độ: HLV được tiền ăn 400.000 đồng/người/ngày, tiền công 500.000 đồng/người/ngày; VĐV được tiền ăn 400.000 đồng/người/ngày, tiền công 400.000 đồng/người/ngày.

Một số VĐV được đầu tư trọng điểm 2019 gồm Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Đăng Nam, Trần Đoàn Quỳnh Nam (TDDC), Lê Tú Chinh, Quách Thị Lan, Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội).

Tại SEA Games 30, đoàn thể thao VN phấn đấu lọt vào top 3. Trong các báo cáo của ông Trần Đức Phấn với Bộ VH-TT&DL, Ủy ban Olympic VN tại các hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm 2019 thì đây là việc rất khó khăn.

Theo tính toán của ông Phấn, vị trí nhất toàn đoàn sẽ thuộc về chủ nhà Philippines, vị trí thứ hai chắc chắn là Thái Lan. Để vào top 3, VN phải cạnh tranh khốc liệt với Indonesia, Singapore, Malaysia.

Nếu như Ánh Viên không được đầu tư đặc biệt như hiện nay và tiếp tục có phong độ đi xuống, không đạt 8 HCV trở lên tại SEA Games 30 này, nguy cơ đoàn TTVN bị văng ra ngoài top 3 hoàn toàn có thể xảy ra.

Ánh Viên phá 2 kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc Ánh Viên phá 2 kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc

TTO - Ngày 1-12, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 2 HCV và phá 2 kỷ lục đại hội của Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 diễn ra ở Hà Nội.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên