03/12/2022 01:43 GMT+7

Đánh bại Serbia, Thụy Sĩ giành vé cuối cùng vào vòng 16 đội World Cup 2022

H.DƯ - H.TÙNG
H.DƯ - H.TÙNG

TTO - Rạng sáng 3-12, tuyển Thụy Sĩ đã đánh bại Serbia 2-3 ở lượt trận cuối cùng bảng G World Cup 2022 để giành quyền đi tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, dù thua Cameroon 0-1 nhưng Brazil vẫn giữ vững ngôi đầu.

Đánh bại Serbia, Thụy Sĩ giành vé cuối cùng vào vòng 16 đội World Cup 2022 - Ảnh 1.

Thụy Sĩ giành vé cuối cùng vào vòng 16 đội World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Tâm điểm của lượt trận cuối bảng G World Cup 2022 là cuộc đối đầu giữa Serbia - Thụy Sĩ, trong khi Brazil gần như đã chắc chắn đi tiếp và chỉ cần kết quả hòa trước Cameroon. Cuộc đối đầu giữa Serbia - Thụy Sĩ có tốc độ cao ngay từ khai cuộc. 

Thụy Sĩ có pha hãm thành đầu tiên nhưng thủ môn Vanja Milinkovic Savic thi đấu xuất sắc với liên tiếp 2 pha cứu thua. Bữa tiệc bóng đá tấn công với "món chính" là màn rượt đuổi bàn thắng chính thức bắt đầu từ phút 20. Thụy Sĩ có bàn mở tỉ số do công của Xherdan Shaqiri. Phút 26, Serbia cân bằng tỉ số 1-1 do công của Aleksandar Mitrovic. 

Phút 35, Dusan Vlahovic nâng tỉ số lên 2-1 cho Serbia. Phút 44, Breel Embolo lại gỡ hòa 2-2 cho Thụy Sĩ. Tất cả những bàn thắng đều được ghi sau những tình huống tấn công bài bản, tốc độ của cầu thủ hai đội. Và đỉnh cao là ở bàn nâng tỉ số lên 3-2 của Thụy Sĩ ở phút 48. Từ một pha pressing tranh cướp bóng thành công, Shaqiri thực hiện cú rót bóng điểm rơi tốt vào vòng cấm, Vargas chiếm vị trí tốt rồi thực hiện cú đánh gót nhả về cho Remo Freuler sút tung lưới Serbia. 

Đánh bại Serbia, Thụy Sĩ giành vé cuối cùng vào vòng 16 đội World Cup 2022 - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Đánh bại Serbia, Thụy Sĩ giành vé cuối cùng vào vòng 16 đội World Cup 2022 - Ảnh 3.

Serbia và Thụy Sĩ cống hiến trận cầu rượt đuổi tỉ số hấp dẫn - Ảnh: REUTERS

 Tính riêng trong hiệp 1, Serbia có 7 cú sút (4 lần trúng đích mang về 2 bàn thắng), Thụy Sĩ có 9 cú sút (5 lần trúng đích mang về 2 bàn thắng). Thủ môn Vanja Milinković-Savić (Serbia) có 3 lần cứu thua, trong khi Gregor Kobel có 2 lần cứu thua. Ở hiệp 2, hai đội ngang ngửa trong quyền kiểm soát bóng, nhưng nhìn chung Thụy Sĩ là đội áp đặt được lối chơi "trên cơ" Serbia và giành chiến thắng chung cuộc 3-2. 

Đánh bại Serbia, Thụy Sĩ giành vé cuối cùng vào vòng 16 đội World Cup 2022 - Ảnh 4.

Đồ họa: AN BÌNH

Trận đấu còn lại giữa Cameroon - Brazil, tiền đạo Vincent Aboubakar ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 90+4 ấn định tỉ số chung cuộc 1-0 cho đại diện châu Phi. Điều đáng nói là Brazil đã thực hiện tới 21 cú dứt điểm, gấp 3 lần đối thủ nhưng không một lần đưa được bóng vào lưới và cũng chỉ có 7 lần trúng đích. 

Chung cuộc, Thụy Sĩ thắng 3-2 trước Serbia. Cameroon thắng 1-0 trước Brazil. Với kết quả này, Brazil và Thụy Sĩ đi tiếp vào vòng 16 đội, sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc, Bồ Đào Nha.

Xếp hạng bảng G World Cup 2022: Brazil đi tiếp, Thụy Sĩ có lợi Xếp hạng bảng G World Cup 2022: Brazil đi tiếp, Thụy Sĩ có lợi

TTO - Lượt trận thứ 2 bảng G World Cup 2022 khép lại với các kết quả: Brazil thắng Thụy Sĩ 1-0, Cameroon hòa Serbia 3-3.

H.DƯ - H.TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên