13/10/2003 06:00 GMT+7

Siêu máy tính giá rẻ

ANH QUÝ (Theo BBC)
ANH QUÝ (Theo BBC)

TTO - Một siêu máy tính trên thị trường có giá khỏang 100 triệu USD. Tuy nhiên, khoa kỹ thuật trường đại học Virginia vừa chế tạo một siêu máy tính với giá chỉ có 5 triệu USD, bằng cách nối 1100 máy G5 của Apple với nhau.

YgANNmLy.jpgPhóng to
Hệ siêu máy tính Big Mac, với 1000 máy G5 và 2900 cáp nối
TTO - Một siêu máy tính trên thị trường có giá khỏang 100 triệu USD. Tuy nhiên, khoa kỹ thuật trường đại học Virginia vừa chế tạo một siêu máy tính với giá chỉ có 5 triệu USD, bằng cách nối 1100 máy G5 của Apple với nhau.

Mỗi máy G5 gồm 1 bộ vi xử lý kép có tốc độ 2 GHZ, bộ nhớ 4 GB, là một trong những hệ thống máy tính cá nhân mạnh nhất hiện nay. Siêu máy tính của thầy trò trường đại học Virginia, gồm 1100 máy G5, có thể thực hiện 17,6 tỉ tỉ phép tính dấu phẩy động trong 1 giây và có dung lượng lưu trữ lên đến 176 TB (1 TB=1000 GB).

Để nối các máy G5 trong hệ thống, thầy trò trường Virginia đã sử dụng 2900 cáp nối. Để đảm bảo tính ổn định của hệ thống, kỹ sư trưởng của công trình, Srinidhi Varadarajan, đã viết một phần mềm mang tên Deja Vu, có tác dụng đảm bảo các chương trình vẫn chạy trơn tru dù một máy trong hệ thống bất ngờ bị treo.

hệ thống khổng lồ này tỏa ra lượng nhiệt cực kỳ lớn khi họat động, đủ đưa một khu vực rộng 280 m2 lên nhiệt độ 380C. Để thực hiện công tác hạ nhiệt, khoa kỹ thuật trường đại học Virginia phải dùng đến 2 máy điều hòa, mỗi cái nặng 125 tấn và sử dụng hết 2835 lít xăng trong 1 phút. Để chạy siêu máy tính này, trường Virginia phải tiêu tốn một lượng điện đủ cho 3000 hộ gia đình sử dụng.

Siêu máy tính, với tên gọi Big Mac, được hoàn thành chỉ trong 3 tháng. Trường đại học Virginia cho biết họ sẵn sàng cung cấp tài liệu hướng dẫn cách xây dựng một hệ thống tương tự cho bất kỳ cơ quan nào có nhu cầu.

ANH QUÝ (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên