05/08/2019 13:54 GMT+7

Sinh viên Ngoại thương đoạt huy chương đồng Tin học văn phòng thế giới

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trần Hoàng Anh, sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội, vừa đoạt huy chương đồng tại vòng chung kết thế giới cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới 2019 (MOSWC).

Sinh viên Ngoại thương đoạt huy chương đồng Tin học văn phòng thế giới - Ảnh 1.

Trần Hoàng Anh, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội (giữa) đoạt huy chương đồng cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới 2019 - Ảnh: BTC

Vượt qua các thí sinh của gần 60 đội tuyển quốc gia trên thế giới, hai thí sinh của Việt Nam đã xuất sắc đoạt huy chương đồng thế giới cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới (MOSWC), và giải khán giả bình chọn cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới (ACAWC) năm 2019 diễn ra tại Mỹ.

Mỗi nội dung thi của hai cuộc thi này chỉ có duy nhất một bộ huy chương, gồm: 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Trần Hoàng Anh (sinh viên Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội) đoạt huy chương đồng tại vòng chung kết thế giới cho nội dung Microsoft Excel 2013 tại MOSWC.

Sinh viên Ngoại thương đoạt huy chương đồng Tin học văn phòng thế giới - Ảnh 2.

Nguyễn Thanh (giữa) đoạt giải khán giả bình chọn nhiều nhất cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới năm 2019 - Ảnh: BTC

Thí sinh Nguyễn Thanh (học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) đoạt giải tác phẩm được khán giả bình chọn nhiều nhất tại ACAWC.

Năm nay đánh dấu chặng đường 10 năm Việt Nam tham gia vòng chung kết thế giới cuộc thi MOSWC. Trải qua chặng đường 10 năm, cuộc thi đã góp phần thay đổi quan điểm đào tạo về tin học ứng dụng trong nước, đồng thời tạo ra phong trào học kỹ năng Microsoft Office theo chuẩn quốc tế MOS không chỉ trong các trường Đại học, Cao đẳng mà cả trong các trường THPT.

Bốn học sinh Việt đoạt huy chương vàng, bạc Olympic Hóa học quốc tế Bốn học sinh Việt đoạt huy chương vàng, bạc Olympic Hóa học quốc tế

TTO - Bốn học sinh Việt dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2019 đã giành được 4 huy chương, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Đặc biệt một học sinh được trao giải thí sinh xuất sắc nhất điểm thi thực hành với điểm tuyệt đối 40/40.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên