15/03/2012 18:58 GMT+7

Smart TV làm theo giọng nói và cử chỉ

THANH TRỰC (từ Bangkok)
THANH TRỰC (từ Bangkok)

TTO - Ngồi trước Smart TV, khi cần chuyển kênh hay âm lượng hoặc truy cập trang web, người dùng chỉ cần ra lệnh qua giọng nói hoặc qua cử chỉ của bàn tay. “Tivi thông minh” sẽ biết ai là chủ nhân và làm theo.

Sau khi được giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) 2012 (Las Vegas, Mỹ) vào đầu năm nay, dòng tivi thông minh Samsung 8000, một đại diện cho thế hệ Smart TV với khả năng tương tác thông minh hơn đã có mặt tại Samsung Forum 2012 diễn ra ngày 15-3 ở Bangkok, Thái Lan.

yc49sjiR.jpgPhóng to

Dòng sản phẩm Smart TV Samsung series 8 với chip xử lý lõi kép (Dual-Core) hỗ trợ 3D, siêu mỏng, lướt web, gọi thoại Skype ngay trên TV. LED TV 8000 cũng là dòng sản phẩm hỗ trợ tương tác qua giọng nói và cử chỉ của Samsung - Ảnh: Thanh Trực

Nhận biết chủ nhân của mình

Khả năng đầu tiên là chức năng nhận diện khuôn mặt. Tương tự như chức năng nhận diện khuôn mặt đã có khá lâu trong các sản phẩm số khác như máy tính xách tay, điện thoại di động và máy ảnh số, giờ đây Smart TV cũng đã tích hợp chức năng này, tuy nhiên nó có những cải tiến nhất định.

Khi sở hữu một chiếc Smart TV tương tác thông minh, bạn cần cho nó hiểu rằng “ai là ông chủ” bằng cách vận dụng chức năng nhận diện khuôn mặt. Đứng trước màn hình trong quá trình thiết lập, TV sẽ dò tìm khuôn mặt và cài đặt tài khoản sử dụng. Nếu là tài khoản “chủ nhân” thì sẽ có toàn quyền điều khiển sau này hoặc sẽ bị hạn chế như kênh nào có thể được xem, các nội dung có thể mở nếu tài khoản là “trẻ con”. Đây cũng là cách Smart TV tự biết là có các con em của bạn đang ngồi trước màn hình qua khả năng nhận diện khuôn mặt và nó tự chọn lọc nội dung phù hợp mà bạn đã thiết lập.

Mỗi tài khoản trên Smart TV sẽ gắn kết với những tài khoản trực tuyến như email, Skype…

Tương tác qua giọng nói và cử chỉ

Khi đã nhận diện được “chủ nhân” đang ngồi trước màn hình qua khả năng nhận diện khuôn mặt, Smart TV sẽ “nghe” các mệnh lệnh và thực thi chúng ngay tức thì.

Hiện tại Smart TV có thể tương tác qua giọng nói bằng cách “nghe” chỉ thị qua ngôn ngữ tiếng Anh từ chủ nhân, “hiểu” một số câu lệnh cơ bản như “Hi, TV” đồng nghĩa với việc mở về giao diện chủ Smart Hub để chờ lệnh mới, tắt/mở, chuyển kênh, tăng/giảm âm lượng.

Theo xu hướng khả năng nhận dạng giọng nói và tương tác sẽ tiếp tục được cải tiến trong năm sau.

Tương tự vậy với khả năng thực hiện tác vụ qua cử chỉ của chủ nhân ngồi trước màn hình TV. Có thể giơ bàn tay, ngoặt tay hay có thao tác như nhấn vào sẽ được hiểu là động tác lựa chọn hoặc quay về giao diện chính…

Khoảng cách thích hợp để điều khiển qua cử chỉ là 4m. Tuy nhiên, khoảng cách và khả năng nhận biết điệu bộ từ người dùng của Smart TV sẽ còn tiếp tục tiến rất xa. Một ví dụ điển hình là bộ cảm biến chuyển động và tương tác Microsoft Kinect đã tiếp cận nền tảng Smart TV qua buổi trình diễn tại CES 2012 vừa qua, sau khi Kinect đã giúp máy chơi game Xbox 360 “hiểu” được cử chỉ của game thủ với các trò chơi tương tác thực.

Đối với tương tác qua giọng nói, khi môi trường nhiễu âm, người dùng hoàn toàn có thể “thủ thỉ” với chiếc điều khiển từ xa cảm ứng thế hệ mới (remote) thay vì nói trực tiếp với Smart TV.

THANH TRỰC (từ Bangkok)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên