15/10/2019 15:32 GMT+7

Sulli tự tử: Nạn nhân của bạo lực mạng chỉ vì sống thật?

KHẢI LÂM
KHẢI LÂM

TTO - Sulli là một ví dụ điển hình của nạn nhân bạo lực mạng. Nữ diễn viên thường xuyên nhận được nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội như "bệnh hoạn", "thác loạn", "ngu xuẩn", "vô học"…

Sulli tự tử: Nạn nhân của bạo lực mạng chỉ vì sống thật? - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Sulli qua đời tại nhà riêng ở tuổi 25 - Ảnh: Yonhap News

Thông tin nữ thần tượng Sulli qua đời tại nhà riêng vẫn đang khiến cộng đồng người hâm mộ Kpop và quốc tế bàng hoàng. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy kết cục bi thảm này đã được dự báo trước.

Chiều qua 14-10, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nữ ca sĩ Sulli Choi (Choi Jin Ri) đã chết tại nhà riêng của mình. Quản lý của Sulli, cũng là người phát hiện vụ việc, xác nhận với báo chí Hàn Quốc rằng Sulli tự vẫn trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây đèn.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Sulli qua đời ở tuổi 25 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh trầm cảm kéo dài.

Con cưng của SM Entertainment

Sulli (sinh năm 1994) tên thật là Choi Jin-ri, là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc f(x). Sulli bắt đầu tham gia vào làng giải trí vào năm 2005 với vai trò diễn viên nhí.

Vai diễn công chúa Seon Hwa lúc nhỏ trong phim cổ trang Ballad Of Seo Dong của Đài SBS là bước đệm đưa Sulli đến ánh hào quang. Sau đó, nhờ tài năng và nhan sắc xinh đẹp của mình, Sulli đã lọt vào mắt xanh của Công ty SM Entertainment và ký hợp đồng với công ty này.

Sulli là một trong những thần tượng đình đám nhất Kpop thế hệ 3. Năm 2009, Sulli ra mắt với tư cách là một thành viên của nhóm f(x). Trong suốt những năm hoạt động, f(x) là một trong những nhóm nhạc nữ nổi bật và đạt được khá nhiều thành công. Trong đó Sulli là thành viên có đông fan hâm mộ nhất.

Không khó để thấy, Sulli là ngôi sao được công ty chủ quản ưu ái nhất khi cô liên tục xuất hiện trong các hoạt động như đóng phim, quảng cáo, mẫu ảnh…

Sulli tự tử: Nạn nhân của bạo lực mạng chỉ vì sống thật? - Ảnh 2.

Sulli được SM ưu tiên thổi nến vào kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - Ảnh: Soompi

Năm 2012, bộ phim To The Beautiful You mà Sulli đảm nhiệm vai chính đã làm mưa làm gió màn ảnh Hàn Quốc thời điểm đó.

Vai diễn giúp Sulli tạo được tiếng vang lớn trong sự nghiệp và đưa hình ảnh nữ thần tượng đến gần với người hâm mộ quốc tế hơn.

Sulli tự tử: Nạn nhân của bạo lực mạng chỉ vì sống thật? - Ảnh 3.

Sulli diễn vai chính trong bộ phim To The Beautiful You cùng nam thần tượng Choi Min Ho - Ảnh: Soompi

Chuỗi ngày tuột dốc không phanh vì trầm cảm

Trên mạng xã hội, Sulli luôn thể hiện mình là một người năng động, không màng đến sự đời. Tuy nhiên, theo truyền thông Hàn Quốc và người hâm mộ của cô, Sulli đã có dấu hiệu bị trầm cảm từ bé khi nổi tiếng quá sớm.

Bắt đầu từ tháng 9-2013, Sulli dần trở nên chán nản và thiếu sức sống mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Cô dường như không tập trung và không quan tâm đến các hoạt động của nhóm nhạc.

Năm 2014, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Sulli bị tung bằng chứng hẹn hò với đàn anh Choiza. Sau thông tin hẹn hò, Sulli đã hứng phải nhiều chỉ trích vì mối tình được cho là sai trái này khi Choiza lớn hơn nữ thần tượng đến 14 tuổi.

Sulli tự tử: Nạn nhân của bạo lực mạng chỉ vì sống thật? - Ảnh 4.

Chuyện tình giữa Sulli và Choiza hứng không ít 'gạch đá' từ cư dân mạng - Ảnh: Koreaboo

Ngày 25-7-2014, SM Entertainment tuyên bố Sulli sẽ tạm thời rút lui khỏi làng giải trí do áp lực về thể chất và tinh thần vì những rắc rối trong sự nghiệp.

Đến tháng 8-2015, SM xác nhận cô chính thức rời khỏi nhóm f(x). Tại thời điểm đó, cộng đồng mạng liên tục miệt thị Sulli yêu đương mù quáng nên bỏ bê nhóm nhạc f(x).

Kể từ mốc thời gian ấy, Sulli không còn xuất hiện trước công chúng bằng hình ảnh "ngọc nữ’ mà SM đã đóng khung cho cô từ khi ra mắt.

Sulli bắt đầu chuỗi ngày tiệc tùng kèm theo việc đăng tải những hình ảnh nhạy cảm như thả rông vòng 1 hay truyền bá tư tưởng ấu dâm. Dần dần, nàng công chúa của SM Entertainment lại trở thành "con ghẻ quốc dân" của làng giải trí.

Sulli tự tử: Nạn nhân của bạo lực mạng chỉ vì sống thật? - Ảnh 5.

Sulli thường bị chi trích vì những hình ảnh được cho là thác loạn mà cô đăng lên mạng - Ảnh: Instagram

"Tôi đã nói với họ mình kiệt sức rồi nhưng không một ai lắng nghe"

Tháng 11-2016, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Sulli phải đi cấp cứu do cố gắng cắt cổ tay tự tử. Công ty SM sau đó lên tiếng rằng Sulli chỉ vô ý cắt trúng cổ tay. Cộng đồng mạng Hàn Quốc phỏng đoán rằng Sulli tự tử là do chia tay với Choiza.

Sulli là một ví dụ điển hình của nạn nhân bạo lực mạng. Nữ diễn viên thường xuyên nhận được nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội như "bệnh hoạn", "thác loạn", "ngu xuẩn", "vô học"… Trong nhiều chương trình truyền hình thực tế, Sulli từng đưa ra lời cầu cứu, tuy nhiên mọi nỗ lực đều như "muối bỏ biển".

"Tại sao tôi lại bị mắng chửi như vậy? Tôi cảm thấy có rất nhiều người mang thành kiến nặng nề với duy nhất một mình em. Xin hãy hiểu tôi hơn một chút. Bạn bè khán giả xin hãy yêu quý tôi thêm một chút, các phóng viên xin hãy yêu thương tôi một chút", lời chia sẻ xót xa của Sulli trong chương trình truyền hình Jin Ri Market.

Trong chương trình truyền hình gần đây nhất mà Sulli tham gia, Sulli chia sẻ về cuộc sống phải cố gắng che giấu cảm xúc thật, phải giả vờ tỏ ra hạnh phúc để che đậy sự cô đơn của chính mình.

"Cuộc sống của tôi đang cực kỳ trống rỗng, tôi cứ luôn giả vờ hạnh phúc và điều đó khiến tôi cảm thấy như thể mình đang lừa dối mọi người", Sulli nói.

Sulli tự tử: Nạn nhân của bạo lực mạng chỉ vì sống thật? - Ảnh 6.

Sulli chụp ảnh cùng cô bạn thân IU và diễn viên Yeo Jin Goo trong bộ phim cuối cùng mà cô tham gia - Ảnh: Soompi

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Sulli cũng tâm sự mình bị chứng ám ảnh xã hội và hoảng loạn từ nhỏ. Cô cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường khi nổi tiếng từ quá sớm.

Một tài khoản riêng trên mạng xã hội Instagram thường đăng tải những bức tranh tự vẽ, được cho là tài khoản riêng của Sulli cũng đã báo hiệu tâm lý bất ổn của cô.

SM Entertainment cũng đã xác nhận chính thức về cái chết của Sulli. Tang lễ của nữ ca sĩ sẽ bắt đầu từ ngày 15-10 tại Bệnh viện Severance thuộc Trường đại học Yonsei, Seoul. Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư.

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc cũng đã hủy bỏ các hoạt động nghệ thuật sau khi biết tin Sulli qua đời.

Sulli treo cổ tự tử: Bi kịch dạy làm thần tượng, ai dạy làm người? Sulli treo cổ tự tử: Bi kịch dạy làm thần tượng, ai dạy làm người?

TTO - Sulli và Jong Hyun (SHINee) là hai ca sĩ của cùng một công ty, SM Entertainment. Họ cũng chọn kết thúc cuộc đời ở độ tuổi thanh xuân vì trầm cảm và áp lực danh tiếng.

KHẢI LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên