25/01/2010 08:04 GMT+7

Sưu tập 13.400 búp bê Pokémon

QUANG HƯƠNG (Theo The Sun)
QUANG HƯƠNG (Theo The Sun)

TT - Lisa Courtney, 21 tuổi, một phụ nữ khuyết tật, đã bỏ ra 12 năm sưu tập và đã có một bộ sưu tập hơn 13.400 búp bê Pokémon - lập kỷ lục “bộ sưu tập Pokémon lớn nhất”.

Lisa ngụ tại Welwyn Garden City, Hertfordshire (Anh), cho biết bộ sưu tập của cô nay chất đầy căn nhà cô đang ở với mẹ. Lisa nói: “Tôi đặt tên vui cho căn phòng chính lưu giữ bộ sưu tập là Trung tâm Pokémon châu Âu”.

Lisa bắt đầu say mê Pokémon khi thấy hình Picachu trên một tạp chí Nintendo và bắt đầu công việc sưu tập mặc dù chưa biết các nhân vật trong truyện là ai. Niềm say mê sưu tập Pokémon đã dẫn đến việc Lisa được sang Nhật Bản năm lần, và cô đang có kế hoạch sang nước này một lần nữa trong năm nay.

zC25d1QG.jpgPhóng to

Lisa Courtney với một “rừng” Pokémoncủa mình - Ảnh: The Sun

Lisa cho biết lý do cô sưu tập các búp bê Pokémon: “Tôi bị bắt nạt rất nhiều, bằng lời nói cũng như bằng hành động. Việc bắt nạt thật tệ hại làm tôi gần như ngày nào cũng khóc. Tôi có một tay bị tật nên bọn trẻ gọi tôi là “Người voi”. Đi học về, Pokémon thật sự giúp tôi vượt qua được những thời khắc khó khăn”.

Kỷ lục Guinness thế giới trước đây về “bộ sưu tập Pokémon lớn nhất” do Belle Starenchak ở Mỹ lập với 8.000 búp bê.

QUANG HƯƠNG (Theo The Sun)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên