30/03/2020 08:08 GMT+7

Syria có ca tử vong do COVID-19 đầu tiên, lo xuất hiện ổ dịch

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Bộ Y tế Syria ngày 29-3 cho biết một phụ nữ vừa tử vong trong phòng cấp cứu ở nước này dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Syria có ca tử vong do COVID-19 đầu tiên, lo xuất hiện ổ dịch - Ảnh 1.

Một bé gái Syria đeo khẩu trang đi qua trong lúc Lực lượng Dân phòng Syria đang khử trùng ở trại sinh sống của người dân chạy loạn Bab Al-Nour, tỉnh Azaz, Syria - Ảnh: REUTERS.

Theo Reuters, đây là ca tử vong do COVID-19 đầu tiên do COVID-19 được báo cáo ở Syria. Số ca dương tính mới với virus cũng tăng 4 ca trong ngày 29-3. Đến nay, Syria có tất cả 9 trường hợp dương tính.

Tuy nhiên, đội ngũ y bác sĩ cho rằng số ca nhiễm trên thực tế có thể còn nhiều hơn dù nhà chức trách phủ nhận nghi vấn này. Hiện chính quyền Syria đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt bao gồm cả phong tỏa, áp đặt giờ giới nghiêm để hạn chế dịch bệnh. 

Các cửa hàng kinh doanh, trường học, đại học, đền thờ, đa số các cơ quan công sở, dịch vụ xe buýt công cộng đều đã bị đóng cửa.

Nhiều thành phố ở Syria cũng xảy ra tình trạng mua sắm hoảng loạn khiến thực phẩm trở nên khan hiếm, cầu vượt quá cung trước giờ giới nghiêm. 

Các chuyên gia y tế quốc tế lo ngại rằng dịch có thể bùng phát mạnh tại quốc gia Trung Đông này do không có các cơ sở y tế hiệu quả và Syria đã bị tàn phá bởi cuộc nội chiến kéo dài 9 năm qua.

Liên Hiệp Quốc (LHQ) gần đây đã cảnh báo rằng dịch bệnh có thể đe dọa Syria, nhất là đối với những người đang sống trong các trại tị nạn ở Idlib, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. 

LHQ kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn trên khắp Syria để chống dịch COVID-19 lây lan.

Theo Reuters, các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh đã thành lập các trạm kiểm soát khắp các tỉnh, thành và chỉ cho phép xe quân đội và xe làm nhiệm vụ thiết yếu đi qua. 

Phe đối lập cho rằng mối quan hệ thân thiết của Damascus với Iran, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, có thể là nguyên nhân dịch bệnh xuất hiện ở Syria.

Họ nghi ngờ virus corona do các thành viên của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn chiến đấu bên cạnh quân đội Syria mang sang hoặc những người hành hương Shi'ite đến thăm các đền thờ ở Syria gửi lại.

80.000 người tị nạn Syria ùn ùn đổ về, Thổ Nhĩ Kỳ 80.000 người tị nạn Syria ùn ùn đổ về, Thổ Nhĩ Kỳ 'khóc' vì quá tải

TTO - Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Istanbul ngày 22-12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo một làn sóng mới, ước tính hơn 80.000 người tị nạn từ tỉnh Idlib, Syria đang đổ về biên giới nước này.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên